
Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại thị trường nước ngoài nói chung và thị trường Nhật Bản nói riêng.
Tại Khu Nhà triển lãm Việt Nam, hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy khát vọng đã hiện lên sống động, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.
“Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dịp tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu – đại diện cho năng lực sản xuất, tư duy đổi mới và khát vọng vươn ra thế giới của Việt Nam,” ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, khẳng định trong lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại Nhật Bản.
Không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, đây còn là cầu nối văn hóa – kinh tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc nâng cao vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ toàn cầu.

Tại gian trưng bày Thương hiệu quốc gia Việt Nam, hơn 40 doanh nghiệp Việt mang đến đa dạng sản phẩm như: gốm sứ, may mặc, dược phẩm, vật liệu xây dựng, công nghệ, thực phẩm... Từng sản phẩm không chỉ là kết tinh của trí tuệ và bàn tay Việt, mà còn là câu chuyện về niềm tự hào, về hành trình chinh phục những thị trường khó tính nhất thế giới.
Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, nhấn mạnh: “Đây là dấu mốc thể hiện rõ quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế thương hiệu quốc gia. Thông qua những hoạt động như thế này, chúng ta không chỉ quảng bá sản phẩm, mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo, năng lực cạnh tranh và bản sắc văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế”.
Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình quảng bá thương hiệu Việt tại Nhật Bản như: “Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản” (phối hợp với Tập đoàn AEON) hay các sự kiện “Ngày Việt Nam”, “Show ẩm thực Việt”, trình diễn sản phẩm tiêu biểu...
Hàng Việt dần hiện diện ngày một nhiều hơn trong đời sống tiêu dùng của người Nhật – từ gạo ST25, trái vải, xoài, thanh long, chôm chôm đến cà phê, đồ gỗ và thực phẩm chế biến sâu... Mỗi sản phẩm không chỉ mang hương vị quê hương, mà còn là minh chứng cho nỗ lực chinh phục thị trường khó tính bằng chất lượng và uy tín của doanh nghiệp Việt.
Thực tế cho thấy, trong ba năm liên tiếp (2022–2024), Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại với Nhật Bản, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao, khẳng định sức hút của hàng Việt.
Tuy nhiên, ông Tạ Đức Minh, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, lưu ý: “Nhật Bản là thị trường có tiêu chuẩn cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp Việt muốn trụ vững tại thị trường này cần tập trung vào chế biến sâu, phát triển bao bì thân thiện môi trường và đảm bảo truy xuất minh bạch. Chỉ khi đó, thương hiệu Việt mới thực sự được người tiêu dùng Nhật Bản tin tưởng”.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan xúc tiến thương mại hai nước, cùng sự hỗ trợ từ các hiệp định thương mại như CPTPP, RCEP hay VJEPA, đang mở ra cánh cửa rộng cho hàng Việt tiến sâu hơn vào thị trường Nhật Bản.
Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là hành trình kể chuyện bằng thương hiệu – câu chuyện về một Việt Nam mới: sáng tạo, tự tin và đầy khát vọng.
Từ những gian hàng rực sắc Việt tại Osaka đến những kệ hàng trong siêu thị Nhật, tinh thần “Chất lượng – Đổi mới – Năng lực tiên phong” đang dần trở thành “tấm hộ chiếu” văn hóa và kinh tế, giúp thương hiệu Việt vươn xa.


