Theo Reuters, trong ngày 27/2, Lầu Năm Góc đã thông báo kết quả của cuộc điều tra kéo dài 30 ngày, liên quan tới việc Bộ trưởng Austin giấu thông tin nhập viện vào cuối năm 2023 và tháng 1/2024.

"Kết quả điều tra không cho thấy ý định che giấu thông tin có chủ đích nào. Ông Austin giữ kín việc nhập viện vì lý do riêng tư và các đơn vị y tế cũng không được phép chia sẻ thông tin với nhân viên của Bộ trưởng. Các nhân viên của Lầu Năm Góc cũng không chia sẻ những thông tin không chắc chắn", Lầu Năm Góc cho biết.

Báo cáo này cho rằng giới chức Mỹ đã "không có phương án để chuyển quyền điều hành từ Bộ trưởng sang Thứ trưởng trong trường hợp ngoài kế hoạch". Điều này đã dẫn tới việc truyền tải thông tin thiếu toàn diện về vụ việc.

reuters5444b88bcf.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, cuộc điều tra được thực hiện theo yêu cầu từ Chánh văn phòng của ông Austin, và bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã xem qua báo cáo điều tra.

Ông Austin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào đầu tháng 12/2023 và trải qua một quá trình điều trị ung thư vào ngày 22/12/2023. Quá trình này cần gây mê toàn thân và nghỉ qua đêm tại bệnh viện. Sau đó, ông Austin phải trở lại bệnh viện điều trị nội trú từ ngày 1-15/1 năm nay sau khi gặp biến chứng do phẫu thuật. Ông ở nhà phục hồi sức khỏe thêm 2 tuần và làm việc từ xa cho đến khi trở lại Lầu Năm Góc vào ngày 29/1.

Toàn bộ thông tin điều trị trong thời gian này của ông Austin được giữ kín với cả Tổng thống Biden và các cấp phó, điều này đã làm dậy sóng dư luận Mỹ và đặt ra những câu hỏi lớn về tính minh bạch khi thực thi chức trách.

Tới ngày 11/2, ông Austin lại tiếp tục nhập viện, nhưng lần này Lầu Năm Góc đã nhanh chóng thông báo về tình trạng của Bộ trưởng với công chúng.

>> Đọc tin tức thế giới mới nhất trên báo VietNamNet

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại nhập viện

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại nhập viện

Lầu Năm Góc đã thông báo cho các quan chức trong chính quyền Mỹ việc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vừa được đưa vào viện vì các triệu chứng “ám chỉ vấn đề bàng quang cần cấp cứu".