lừa

Cập nhập tin tức lừa

40 người ở Đắk Lắk sập bẫy 'đầu tư tài chính online' mất hơn 64 tỉ đồng

Hàng chục người ở Đắk Lắk đã bị các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch lừa hơn 64 tỉ đồng bằng chiêu trò mời gọi “đầu tư tài chính online”. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra.

Phát hiện đối tượng chuyên lừa tình, tiền của mẹ đơn thân

Sau khi lừa tình, tiền của nhiều cô gái, mẹ đơn thân, nam thanh niên quê Phú Thọ trốn vào Đắk Lắk thì bị công an phát hiện.

Một phụ nữ bị lừa hơn 2 tỷ đồng vì tin lời trên mạng xã hội

Một người phụ nữ ở huyện Krông Nô (Đắk Nông) vừa làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng về việc bị một người quen trên mạng xã hội lừa hơn 2 tỷ đồng.

Người đàn ông mù, giả danh cán bộ điều tra, lừa "chạy án" tiền tỷ

Tự giới thiệu là Phó phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, người đàn ông mù cả hai mắt đã cùng vợ lừa tiền tỷ của người mẹ muốn "chạy án" cho con.

Công an truy tìm Ngân “gốm", bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) ngày 13/8 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một số đơn tố giác bà Đỗ Thị Kim Ngân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 8 năm 2020 đến nay.

Các đại gia lừa ngoạn mục ngân hàng VIB

Ngày 24 và 25/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xử vụ lừa tiền của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh Nguyễn Huệ.

Truy lùng chân dài "siêu lừa" ở Sài Gòn

Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1994, quê Hậu Giang) can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ham rẻ, hàng chục người bị siêu lừa “hốt” tiền trên mạng

Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM chiều 13/6 thông tin đã bắt giữ khẩn cấp 2 nghi can gồm: Phạm Tiến Mạnh (SN 1984, ngụ Q.8) và Hạp Tiến Bắc (SN 1970, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cặp tình nhân đút túi tiền tỷ từ trò lừa quảng cáo

Để kiếm tiền, cặp tình nhân đứng ra thành lập một công ty quảng cáo đặt trụ sở ở trung tâm Sài Gòn. Trong thời gian ngắn, cả hai đã bỏ túi hàng tỷ đồng.

Nữ đại gia Hà Nội lừa 74 tỷ trốn sang Trung Quốc

Sau khi huy động 74 tỷ đồng của người dân dưới cái mác đầu tư bất động sản ở Hồng Kông và trồng rau sạch xuất khẩu, Hòa đã trốn sang Trung Quốc.

Lừa thiếu nữ qua Facebook rồi dọa tung clip sex tống tiền

Bằng hành vi lên mạng xã hội Facebook giả là công tử nhà giàu làm quen các cô gái nhẹ dạ, đối tượng đưa các cô gái dính mồi vào nhà nghỉ, rồi dọa tung clip lên mạng để tống tiền nạn nhân.

Facebook rộ trò lừa dọa "thu phí người dùng"

Vài ngày gần đây, Facebook rộ lên khá nhiều dòng trạng thái với nội dung cảnh báo về chính sách riêng tư cá nhân mới của mạng này, theo đó, người dùng có thể sẽ mất phí để giữ cho trang cá nhân của mình không bị public.

Hạnh phúc không thể xây trên sự giả dối

Đọc những dòng tâm sự của bạn gái trong bài: Muốn giữ lại con tôi phải “lừa” anh?, tôi hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của bạn lúc này.

Giả làm nhân viên ngân hàng để cưa gái cho dễ

Tôi có người yêu, anh này hơn tôi 5 tuổi, hiện anh sống cùng gia đình người anh trai. Khi mới quen anh ta nói mình là nhân viên ngân hàng.

Mất 300 triệu đồng vì mơ trúng số

Bằng chiêu thức giả danh nhân viên Công ty xổ số, các đối tượng đã gọi đến số điện thoại bất kỳ vờ cho trước số trúng thưởng. Ham trúng số, có nạn nhân đã sẵn sàng chuyển khoản 300 triệu đồng. 

Chiêu lừa hàng trăm tỷ của ông trùm đa cấp

Với việc lập ra 23.348 gian hàng ảo, ông trùm đa cấp đã thu về hơn 121 tỷ đồng, chiếm đoạt gần chục tỷ đồng. Hàng ngàn nạn nhân khắp cả nước đã sập bẫy đường dây này. 

Nữ đại gia bị tổng giám đốc 'hờ' lừa hàng trăm tỷ

Bằng cách đưa trực tiếp và chuyển khoản qua nhiều ngân hàng tại TP.HCM, bà Minh đưa cho Tiên có lần trăm tỷ, có lần dăm ba chục tỷ mà không hề suy nghĩ đắn đo gì.

Xử vụ 'nghe cuộc điện thoại mất 200 triệu'

Với thủ đoạn gọi điện tự xưng là cảnh sát đang điều tra các đường dây ma túy, rửa tiền, nhóm tội phạm yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản rồi rút ra chiếm đoạt một cách dễ dàng. 

Đại gia dính cú lừa 1,4 triệu USD "chạy" dự án

Bị kết tội vì đã lừa đảo 1,4 triệu USD tiền “chạy” dự án nhưng bị cáo lại một mực cho rằng “mình cũng là nạn nhân”.

Nhiều người dính ‘bẫy lừa’ kẻ mạo danh Phó TBT một tờ báo

Đi đâu Hoàng Thị Hường cũng vỗ ngực tự xưng là Phó Tổng biên tập một tờ báo. Nhiều người tin Hường đã “cúng” tiền cho cô ta.