
Hội thảo quốc gia về Biển Đông năm 2025 với chủ đề “Hợp tác khoa học công nghệ: Động lực thúc đẩy phát triển xanh, bền vững” vừa diễn ra ngày 5/11 tại Đà Nẵng.
Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhằm tạo cơ hội trao đổi, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ phục vụ phát triển xanh và bền vững.
Tham gia sự kiện này có đông đảo chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế, trong đó nhiều đại biểu đến từ Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ… vừa tham gia Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 tại Đà Nẵng.
Các chuyên gia đã tập trung thảo luận về công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong 4 lĩnh vực gồm: Bảo vệ đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán; Cân bằng giữa sản xuất và đa dạng sinh học trong nuôi trồng và bảo tồn ven bờ; Khai thác dữ liệu hàng hải lớn cho quản lý không gian biển và phát triển du lịch sinh thái; Bảo vệ hạ tầng đáy biển.

Tại phiên toàn thể, TS. Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã trình bày tham luận “Chiến lược biển Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Từ chính sách đến hành động: Quản lý tổng hợp tài nguyên và giải pháp xanh cho phát triển bền vững”.
Nhận định “thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương”, Cục trưởng Nguyễn Đức Toàn cho biết: Việt Nam có tiềm năng, lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia. Kinh tế biển đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh và hội nhập quốc tế.
Các văn bản quan trọng như Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, Nghị quyết số 139/2024/QH15 về Quy hoạch không gian biển quốc gia, và Nghị quyết số 48/NQ-CP về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo… đều nhấn mạnh phương thức quản lý tổng hợp nhằm tối đa nguồn lực, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường.
“Quản lý tổng hợp biển không chỉ là công cụ kỹ thuật giữ vai trò điều phối trung tâm, mà còn là trụ cột chiến lược giúp khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, bảo vệ môi trường và khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia biển có trách nhiệm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển và suy giảm đa dạng sinh học đang là thách thức toàn cầu, quản lý tổng hợp chính là “chìa khóa” để biến tiềm năng to lớn của biển thành động lực phát triển đất nước, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững", ông Toàn nhấn mạnh.
Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, thiết lập cơ chế tài chính đại dương để huy động nguồn lực từ các ngành kinh tế biển, tái đầu tư cho môi trường và cộng đồng ven biển.
Cũng tại hội thảo, TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao công nghệ trong thời kỳ mới. Ông Sơn cho rằng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực phát triển mà còn là cầu nối hợp tác giữa các quốc gia, giúp Việt Nam tiếp cận tri thức toàn cầu, chuyển giao công nghệ xanh, hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển.
“Bộ Ngoại giao đã thành lập Nhóm công tác về ngoại giao số và ngoại giao công nghệ, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như quản lý sinh thái ven biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản bền vững, năng lượng tái tạo ngoài khơi và hạ tầng biển thông minh”, ông Sơn cho hay.
Hội thảo lần này không chỉ là diễn đàn trao đổi khoa học, mà còn là bước đi cụ thể trong việc kết nối ngoại giao – khoa học – công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế vì một tương lai biển xanh, kinh tế biển Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.


