Ngày 1/10, hội thảo quốc tế “Tương lai đại dương 2025: Công nghệ thông minh và cuộc sống ven biển bền vững” vừa diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Gần 50 nhà khoa học, chuyên gia, với hơn 30 tham luận đến từ các học giả quốc tế như Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Malaysia và Singapore… đã thảo luận sâu về xu hướng phát triển kinh tế biển toàn cầu, đặc biệt là tìm kiếm các giải pháp kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Anh tin 2.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Các diễn giả tập trung phân tích 3 chủ đề nổi bật.

Một là công nghệ đại dương trong hệ sinh thái kinh tế xanh: Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như viễn thám, robot biển, hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu, phương tiện tự hành dưới nước (AUV), trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu đại dương, giám sát hàng hải dựa trên vệ tinh và mô hình hóa bản sao số của môi trường biển... trong việc hỗ trợ các trụ cột của kinh tế xanh. 

Qua tham luận “Hạ tầng cảng thông minh cho kinh tế đại dương”, TS. Park Sang Woo – nguyên Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc đã chia sẻ thông tin thực tiễn từ các dự án tiên phong ở “xứ sở kim chi”, đồng thời nêu một số đề xuất về hợp tác cảng thông minh Hàn Quốc - Việt Nam trong thời gian tới.

Về phía Việt Nam, PGS.TS Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý (ISCM) cập nhật một số thông tin về Trung tâm Nghiên cứu công nghệ đại dương tại tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến Trung tâm sẽ ưu tiên nghiên cứu 7 nhóm công nghệ đại dương gồm: robot, công nghệ giám sát đại dương, quản lý và phân tích dữ liệu, mô hình hóa đại dương, công nghệ năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học đại dương và bảo tồn biển xanh.

Hai là mối quan hệ giữa cảnh quan đô thị và cộng đồng ven biển: Tập trung vào các giải pháp thiết kế đô thị và cộng đồng ven biển dựa trên thiên nhiên, lấy con người làm trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phúc lợi kinh tế – xã hội.

Điểm nhấn đáng chú ý là phần trình bày nghiên cứu của TS. Adrian Lo - Khoa Kiến trúc quy hoạch của Đại học Thammasat (Thái Lan) về quá trình sống chung với các dòng sông, bờ biển của con người ở đa quốc gia, và đề tài đồ án liên quan đến các không gian ngập nước của sinh viên Đại học Thammasat.

Ba là đổi mới đồng sáng tạo cho nền kinh tế xanh bền vững: Thúc đẩy hợp tác liên ngành, tích hợp kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh và kinh tế cộng đồng vào chiến lược phát triển biển - ven biển.

Một trong những tham luận thu hút sự quan tâm của cộng đồng là nghiên cứu “Quy hoạch không gian vùng biển: Kinh nghiệm quốc tế và bài học Việt Nam” của TS. Hồ Quốc Thông, nhấn mạnh tính cấp thiết của quản trị không gian biển theo hướng bền vững.

Đại diện Ban Tổ chức, GS.TS Sử Đình Thành - Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng hội thảo sẽ trở thành không gian lan tỏa cảm hứng hợp tác và sáng tạo, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế.