mua bán người

Cập nhập tin tức mua bán người

Lào Cai: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về tội phạm mua bán người

Các nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người ở Lào Cai có sự đổi mới, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực.

Phụ nữ Thanh Hóa tích cực tham gia phòng, chống mua bán người tại cộng đồng

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động tham gia công tác phòng, chống mua bán người tại cộng đồng.

Thanh Hóa hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ bị buôn bán trở về

Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình Phụ nữ phát triển sinh kế tại thành phố Thanh Hóa.

Địa chỉ tin cậy mang bình yên đến với nạn nhân bị mua bán người

Năm 2022, cả nước có 222 nạn nhân bị mua bán thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, số nạn nhân bị mua bán đã là 224 người.

Đẩy mạnh công tác phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 - 2025

Hiện có 40 tỉnh thí điểm áp dụng Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, với mong muốn sẽ xác định và hỗ trợ được nhiều nạn nhân bị mua bán trên cơ sở pháp luật hiện hành.

Phòng, chống mua bán người: Chưa có luật định về việc không xử lý nạn nhân

Một số người xuất cảnh trái phép, khi về Việt Nam có thể bị xử phạt hành chính khi chưa được xác định là nạn nhân.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người

Ðảng và Nhà nước luôn chú trọng đến công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người, đồng thời xác định bảo vệ quyền cho nạn nhân mua bán người là trọng tâm của Việt Nam, góp phần bảo đảm quyền con người.

Nhóm 'ma cô' mua đi bán lại thiếu nữ ở Hà Nội làm tiếp viên karaoke

Sau khi trốn khỏi quán karaoke, 2 thiếu nữ bị mua đi bán lại nhiều lần để làm tiếp viên phục vụ ở các quán hát. Biết chuyện, phụ huynh của thiếu nữ đến công an trình báo.

Hà Giang tích cực tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm mua bán người

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về những thủ đoạn của tội phạm mua, bán người được tỉnh Hà Giang đẩy mạnh.

Nước mắt trùng phùng của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Sau hơn 30 năm mất liên lạc, chị Lê Thị Phượng được trở về nhà trong sự mừng tủi của cả gia đình, làng xóm. Mọi thứ dù không thay đổi nhiều song trong tiềm thức của chị đã không còn nhớ một ai…

Quảng Ninh đẩy mạnh truyền thông phòng, chống mua bán người

Cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

Nghệ An: Hiệu quả từ những mô hình phòng, chống mua bán người

Thời gian qua, rất nhiều mô hình phòng, chống tội phạm mua bán người tại tỉnh Nghệ An được thành lập và hoạt động hiệu quả.

Giải cứu 2 thiếu nữ bị mua đi bán lại, sắp đưa qua biên giới

Hai thiếu nữ ở Tây Ninh bị nhóm đối tượng mua lại rồi liên hệ với đầu mối ở Campuchia để bán, hòng kiếm tiền chênh lệch.

Hỗ trợ nạn nhân mua bán người phát triển kinh tế hòa nhập cộng đồng

Hội chợ Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình phụ nữ phát triển kinh tế năm 2023 có thể hỗ trợ nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị mua bán trở về địa phương.

Công an Lai Châu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người

Những việc làm của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã góp phần nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người để chủ động phòng tránh.

Ninh Thuận tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người đã được Ninh Thuận triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay ngăn chặn nạn mua bán người

Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, đe dọa nghiêm trọng đến các nỗ lực bảo vệ quyền con người. Vì vậy, Việt Nam luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay ngăn chặn nạn mua bán người.

Lâm Đồng quan tâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về.

Sơn La: Tăng cường cơ chế phối hợp phòng, chống mua bán người

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống mua bán người.

Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian tới sẽ chú trọng đổi mới nội dung, đa đạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người.