mua bán người

Cập nhập tin tức mua bán người

Người mẹ gần 20 năm mỏi mòn tìm con gái mất tích nơi xứ người

Gần 20 năm trước, con gái bà H. bỏ học ra Hà Nội làm thuê rồi bỗng dưng mất liên lạc. Từ đó đến nay, bà vẫn ròng rã tìm con với nhận định bị lừa bán qua Trung Quốc.

Kết quả tích cực từ Dự án 'Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại'

Dự án đã nâng cao năng lực cho hơn 541 cán bộ hỗ trợ các cấp và hỗ trợ 335 người thuộc nhóm đối tượng đích, bao gồm các dịch vụ về y tế, giáo dục, pháp lý, tâm lý và sinh kế.

Phụ nữ Quảng Trị tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm mua bán người

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thủ đoạn của tội phạm mua bán người có xu hướng tinh vi hơn, sử dụng mạng xã hội nhiều hơn nên công tác phòng, chống cũng khó khăn hơn.

Công an Sơn La triệt xóa nhiều đường dây lừa bán phụ nữ, trẻ em sang bên kia biên giới

Công an tỉnh Sơn La đã triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm mua bán người, triệt xóa nhiều đường dây lừa gạt để bán phụ nữ, trẻ em sang bên kia biên giới và giải cứu thành công nhiều nạn nhân.

Xuất hiện ‘cò ngư phủ’ môi giới làm việc để mua bán người

Tình hình mua bán người trên tuyến biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức phòng, chống mua bán người

Bộ Công an là cơ quan Thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình...

Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người hòa nhập cộng đồng bền vững

Những nạn nhân của nạn mua bán người khi trở về được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, giúp đỡ pháp lý để sớm vươn lên, tái hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống tốt đẹp.

Nhiều giải pháp linh họat hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người hòa nhập cộng đồng

Nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp nạn nhân, các cơ quan chức năng của Trung ương và các tỉnh, thành phố chủ động khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc bằng nhiều giải pháp linh hoạt.

Hà Giang quyết liệt đấu tranh với tội phạm mua, bán người

Dịch Covid-19 bùng phát, cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia thì công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người cũng được Bộ đội Biên phòng Hà Giang chú trọng.

30 năm lưu lạc của người phụ nữ Nam Định bị bán làm vợ 2 người đàn ông Trung Quốc

Sau 30 năm bị bán sang xứ người, chị tìm cách trở về quê trong sự mừng tủi của những người thân.

Nỗi ám ảnh của cô gái bản Mông bị người yêu bán sang Trung Quốc

Đúng ngày sinh nhật, cô gái bản Mông bị chính người yêu kề dao vào cổ rồi bán sang Trung Quốc.

Mong muốn đổi đời, nhiều phụ nữ Chiềng Đông bị lừa bán sang xứ người

Các đối tượng buôn người hứa hẹn sẽ có một cuộc sống an nhàn khi có công việc với mức lương cao không phải làm nương rẫy vất vả như ở quê nhà, nhiều phụ nữ Chiềng Đông (Sơn La) đã bị lừa bán sang xứ người.

Tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người khu vực ASEAN

Các nước trong khu vực ASEAN đều xác định tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Mường Chùm tăng cường phòng ngừa tội phạm mua bán người

Xã Mường Chùm, Mường La, Sơn La là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí hạn chế. Lợi dụng điều này, các đối tượng tội phạm mua bán người đã dụ dỗ lôi kéo phụ nữ, trẻ em để bán ra nước ngoài.

Điện Biên: Cán bộ cơ sở bám sát địa bàn, tuyên truyền về phòng chống mua bán người

Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch, chương trình, trong đó có việc đưa cán bộ cơ sở bám sát địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Đồng Tháp đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật về chống mua bán người

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, Đồng Tháp đang đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về chống mua bán người.

Hà Giang hỗ trợ sinh kế, giúp nạn nhân mua bán người hòa nhập cộng đồng

Công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng trở về địa phương được tỉnh Hà Giang triển khai có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực.

Phụ nữ Quảng Ninh chủ động phòng, chống tội phạm mua bán người

Với vai trò là một tổ chức mang tích chất về giới, có chức năng chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực phòng, chống tội phạm mua bán người.

Thanh Hóa: Tập huấn truyền thông phòng, chống mua bán người

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tập huấn truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm mua bán người.

“Em Vui” trang bị kỹ năng phòng chống buôn bán người cho trẻ em qua không gian mạng

Với “Em Vui”, nhiều hoạt động nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng như cách sử dụng Internet, an toàn trực tuyến, phòng chống tảo hôn và mua bán người đã được thực hiện tại 4 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình và Quảng Trị.