mua bán người

Cập nhập tin tức mua bán người

Bản tin trưa 26/7: Cháy tuabin điện gió ở Bình Thuận

Bản tin trưa 26/7: Chó becgie 50kg tấn công nam thanh niên, Điều tra vụ mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra 14 năm trước ở Hà Giang, Bộ Công an khuyến cáo sau liên tiếp các vụ cháy nổ khi sạc xe điện. Cháy tuabin điện gió ở Bình Thuận.

Điều tra vụ mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra 14 năm trước ở Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang đang tích cực điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra cách đây 14 năm tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Trang bị kỹ năng phòng, chống mua bán người cho phụ nữ Thủ đô

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động nhằm trang bị cho phụ nữ các kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người.

Việt Nam - Vương quốc Anh: Hợp tác phòng, chống nạn mua bán người

Cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người.

Thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào quán karaoke ở Tuyên Quang

Công an xác định, thiếu nữ P.N.T.D. (15 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) bị các đối tượng mua, bán để làm nhân viên phục vụ trong các quán karaoke trên địa bàn TP. Tuyên Quang.

Nhóm thanh niên giả công an, 'cướp' nữ tiếp viên đem bán

Một nhóm thanh niên ngụ Bình Dương giả vờ hỏi mua các nữ tiếp viên từ nhóm khác, khi đến điểm hẹn thì giả làm công an để “cướp” người mang về bán lại lấy tiền.

Hoàng Su Phì tăng cường phát triển kinh tế, ngăn chặn tội phạm mua bán người

Thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tích cực tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân để hạn chế thấp nhất điều kiện nảy sinh tội phạm mua bán người.

Hoàn thiện pháp luật để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tuân thủ Công ước quốc tế về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về buôn bán người.

Phú Thọ: Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người

Cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người.

Hai cậu cháu lãnh án nặng vì tội mua bán người

Lừa 5 người bán sang Campuchia để hưởng lợi 900 USD, hai cậu cháu ở Đắk Lắk bị tuyên phạt tổng 21 năm tù.

Phòng chống tội phạm mua bán người qua không gian mạng

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là việc lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.

Tăng cường hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực, mua bán người

Đa số phụ nữ di cư lao động mong muốn được tập huấn các kiến thức về văn hóa, luật pháp, các kỹ năng phòng tránh xâm hại, bạo lực...

Bản tin chiều 4/7: Khởi tố 15 thanh thiếu niên đập vỏ chai vào đầu người khác

Bản tin chiều 4/7: Khởi tố 15 thanh thiếu niên đập vỏ chai vào đầu người khác, Hàng xóm phá 'chuồng cọp', cứu 3 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở TP HCM.

Tội phạm mua bán người gia tăng và diễn biến phức tạp

Từ tháng 6 năm 2022 đến nay, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước.

5 thanh niên người Việt bị giam giữ, đánh đập đòi tiền chuộc tại Lào

Tin lời việc nhẹ lương cao, 5 thanh niên đã sang Lào làm việc. Tại đây, những người này bị khống chế, đánh đập và đòi tiền chuộc. Nhờ có lực lượng chức năng can thiệp, họ đã được giải cứu và đưa về quê an toàn.

Bé sơ sinh ở Hà Nội bị nhóm người mua đi bán lại

Đôi tình nhân mang em bé sơ sinh đi, sau đó đem bán cho bị cáo Thu Trang với giá 25 triệu đồng. Bé trai tội nghiệp sau đó tiếp tục bị Trang đem bán cho người có tên Hoàng Thị T. với giá 60 triệu đồng.

Điều tra việc lừa người sang Lào làm việc rồi đòi 'tiền chuộc'

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận trình báo của 4 gia đình về việc 5 người con của họ bị lừa đảo sang Lào làm việc, bị đánh đập, đòi chuyển 2,5 tỷ đồng "tiền chuộc".

Giải cứu thiếu nữ khuyết tật 3 lần bị bán vào quán karaoke

Thiếu nữ 16 tuổi được người quen trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm việc lương cao ở Hà Nội. Sau đó cháu đã bị bán cho 3 quán karaoke ở 3 tỉnh khác nhau.

Bán 8 người sang Campuchia với giá 16.000 USD

Phạm Xuân Thanh ở Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng đồng phạm bị điều tra khi tổ chức bán 8 người sang Campuchia, thu lợi 16.000 USD.

Khởi tố 3 đối tượng mua bán thiếu nữ để phục vụ quán karaoke

Các đối tượng đã chuyển giao thiếu nữ dưới 16 tuổi từ quán karaoke ở Bắc Giang về quán karaoke ở Bắc Kạn với số tiền 25 triệu đồng.