Theo thông báo trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ hôm 9/2, danh sách trừng phạt này bao gồm các thành viên của nhóm tội phạm mạng Trickbot có trụ sở tại Nga.

Bộ Tài chính Mỹ lưu ý, nhóm tin tặc này bị cáo buộc tham gia các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Mỹ và các thành viên hiện tại của nhóm được cho là có liên quan đến các cơ quan tình báo Nga.

Ảnh: Izvestia

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ liên quan tới tịch thu tài sản trong khu vực tài phán của Mỹ và cấm giao dịch đối với người Mỹ.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói rằng trong những ngày tới, bà sẽ đề xuất một gói trừng phạt mới đối với Nga.

“Gói trường phạt mới sẽ bao gồm các lệnh cấm xuất khẩu bổ sung trị giá hơn 10 tỷ Euro”, bà Von der Leyen nói.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng cho biết, Liên minh châu Âu (EU) theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với đại diện của các phương tiện truyền thông Nga, đồng thời đưa ra các hạn chế đối với một số chính trị gia và quân đội nước này.