Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên Quân khu miền Đông Ukraine, ông Serhiy Cherevaty nói rằng, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga về việc binh sĩ nước này kiểm soát thị trấn Soledar “là không đúng sự thật, khi các cuộc giao tranh vẫn nổ ra ở đó, nhiều đơn vị của Ukraine vẫn ở đó và thị trấn không nằm trong tay đối phương”.

Nhiều cột khói lớn bốc lên từ thị trấn Soledar, Ukraine hôm 11/1. Ảnh: AP

Đại úy Taras Berezovets thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm số 1 của Ukraine đóng ở thành phố Bakhmut nói rằng, một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Kiev vẫn đóng quân ở rìa phía tây thị trấn Soledar.

“Các lính dù thuộc hai lữ đoàn 77 và 46 đang đóng ở đó. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, việc ở lại Soledar sẽ không mang lại ý nghĩa về mặt quân sự bởi thị trấn đã bị phá hủy hoàn toàn. Không một công trình nào ở đó có thể hứng chịu được các cuộc pháo kích của đối phương. Tinh thần binh sĩ Ukraine đóng tại tiền tuyến vẫn ở mức cao, nhưng tôi tin rằng quyết định rút quân khỏi Soledar sẽ được đưa ra trong những ngày tới”, anh Berezovets nói với CNN. 

Theo anh Berezovets, các đơn vị chiến đấu của Ukraine còn bám trụ ở Soledar “sẽ cố cầm chân binh sĩ đối phương lâu nhất có thể”.  

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh những tuyên bố trên của quân đội Ukraine.

Hungary kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 13/1 nhận định rằng, các biện pháp trừng phạt được Liên minh châu Âu (EU) áp lên Nga “là một sai lầm và điều này cần phải chấm dứt”.

“Nếu các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga được dỡ bỏ, thì giá năng lượng và tỷ lệ lạm phát sẽ giảm còn một nửa. Theo tôi, một quyết định chính trị phải được khối EU đưa ra. Hiện nay đang có một cuộc tranh luận về việc Nga đang chiếm ưu thế hay chịu tổn thất trong cuộc đấu với EU. Nếu xét về mặt tiền bạc thì chúng ta không thể nói Moscow đã chịu tổn thất quá nhiều”, hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Orban phát biểu.

Theo Thủ tướng Hungary, nước này không có quyền hạn để tự tay chấm dứt các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia có tiếng nói trong EU như Pháp và Đức “thì có thể”.