Hệ thống tên lửa di động Topol của Nga. Ảnh: RIA Novosti

“Kể từ ngày 1/6, Mỹ sẽ từ chối gửi cho Nga những thông báo được yêu cầu theo New START, bao gồm việc chuyển thông tin cập nhật về tình trạng hoặc vị trí của các loại vũ khí được quy định trong hiệp ước, như tên lửa và bệ phóng”, RIA Novosti dẫn thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1/6 cho hay.

Bên cạnh đó, thông báo nêu rõ, Mỹ sẽ ngừng cung cấp cho Nga thông tin từ xa, tức dữ liệu được thu thập từ xa về hành trình bay của tên lửa, về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Mỹ.

Washington cho hay, Nga đã ngừng cung cấp các thông tin này cho Mỹ từ cuối tháng 2 năm nay.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này sẽ thu hồi thị thực đã cấp cho các chuyên gia Nga sang Mỹ để kiểm tra theo New START và sẽ không cấp thị thực mới. Bộ Ngoại giao Mỹ nói các hạn chế này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và lưu ý “tính chất tương xứng và có thể đảo ngược của chúng”.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.