"Tôi không cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin đang cân nhắc tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân hay bất kỳ thứ gì tương tự", Reuters dẫn lời ông Biden nói hôm 22/2 liên quan tới việc Nga quyết định đình chỉ hiệp ước New START.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Biden tham gia một cuộc họp với các lãnh đạo NATO.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn về kho vũ khí hạt nhân, ngay cả khi New START bị đình chỉ. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng, Moscow có thể đảo ngược quyết tạm ngừng hiệp ước nếu Mỹ thể hiện thiện chí.

Trước đó, Tổng thống Putin đã thông báo về việc tạm ngừng hiệp ước New START trong Thông điệp Liên bang ngày 21/2. Tuy vậy, Nga không hoàn toàn rút khỏi hiệp ước này.