“Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm nay đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Công ty khai thác kim cương Alrosa và Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) của Nga, cũng như các công ty con và thành viên hội đồng quản trị của hai tập đoàn trên. Trong đó, USC là tập đoàn đã thiết kế và cho đóng phần lớn chiến hạm của Nga, bao gồm các tàu đang tham chiến ở Ukraine”, thông cáo đăng trên trang web Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ.

Một tàu chiến được Tập đoàn USC của Nga đóng. Ảnh: Wikipedia

“Nhiều biện pháp trừng phạt này sẽ tiếp tục gây áp lực lên các thực thể quan trọng đang tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Những hành động từ Bộ Tài chính Mỹ, phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ và các quốc gia đồng minh, phản ánh nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc ngăn chặn quyền tiếp cận nhiều tài sản, nguồn lực và những lĩnh vực kinh tế thiết yếu mà Điện Kremlin cần để hỗ trợ cho chiến sự”, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Brian Nelson nói.

Nguồn tin từ Bộ Tài chính Mỹ cho hay, Alrosa là tập đoàn khai thác kim cương lớn nhất thế giới, khi sản lượng của họ chiếm khoảng 28% mức khai thác trên toàn cầu. Riêng trong năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương của Nga đạt 4,5 tỷ USD, trong đó có 4,2 tỷ USD tới từ Tập đoàn Alrosa.

Về Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC), đây là doanh nghiệp phụ trách gần như toàn bộ những đơn hàng đóng các loại tàu quân sự của Nga, bao gồm cả những chiến hạm được đóng theo hợp đồng ký kết với nước ngoài.

Tuấn Trần