Những năm qua, Na Son là một điểm sáng của tỉnh Điện Biên về đổi mới hoạt động thông tin và tuyên truyền, mở ra cơ hội học tập, thay đổi tư duy sản xuất cho nhân dân. Đảng ủy và chính quyền xã kiên trì xác định truyền thông là một giải pháp quan trọng giúp người dân tiếp cận chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước một cách rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Na Son đẩy mạnh triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới dựa trên phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Bình quân mỗi tháng, cán bộ xã phối hợp các đoàn thể tổ chức nhiều buổi sinh hoạt bản, hội nghị lồng ghép phổ biến kiến thức về sản xuất, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và pháp luật. Các nội dung được chọn lọc theo nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, phù hợp với đặc điểm vùng sâu, vùng xa. Qua đó, người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, đồng thời chủ động đề xuất sáng kiến trong xây dựng nông thôn mới.

W-xã Na Son.png
Đoàn viên, thanh niên xã Na Son cùng người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, xã giao nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đưa thông tin sát với đời sống từng bản làng. Phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, cùng nhau thực hiện mô hình sản xuất mới, cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường. Hội Phụ nữ duy trì phong trào “5 sạch”, vận động hội viên chỉnh trang nhà cửa, xây dựng lối sống văn minh; Đoàn Thanh niên phụ trách nhóm truyền thông cộng đồng, hỗ trợ người già tiếp cận thông tin qua thiết bị số.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, công tác thông tin cơ sở của xã Na Son chuyển động theo hướng hiện đại. Toàn xã hiện có 41/41 bản phủ sóng di động, 96% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống “một cửa” điện tử duy trì hiệu quả, bảo đảm quy trình hồ sơ minh bạch, giảm thời gian đi lại của người dân. Xã từng bước mở rộng nền tảng mạng nội bộ và đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đội ngũ cán bộ, công chức được tập huấn kỹ năng số để trở thành “hạt nhân” chuyển giao công nghệ cho người dân. Nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn được tổ chức tại trung tâm xã và các điểm trường, giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh để tìm hiểu giá cả thị trường, cách phòng trừ dịch bệnh cây trồng – vật nuôi, hay hướng dẫn thủ tục vay vốn sản xuất.

Trong lĩnh vực giáo dục, xã ưu tiên đầu tư thiết bị công nghệ, xây dựng thư viện điện tử và lớp học thông minh, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng cao.

Công tác truyền thông tại xã Na Son được triển khai qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nhóm thông tin cộng đồng, bản tin định kỳ và đội truyền thông lưu động. Mỗi kênh thông tin phục vụ một nhóm đối tượng khác nhau, bảo đảm thông điệp về sản xuất, an sinh, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường hay tiêm chủng được lan tỏa kịp thời.

Cùng với truyền thông, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đường giao thông, công trình điện – nước, các điểm truy cập Internet miễn phí và phủ sóng 4G/5G giúp người dân thuận lợi giao thương, học nghề và tiếp cận dịch vụ xã hội.

Hiện địa phương đã hoàn thành 13/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Xã vận động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 497 hộ; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 28,94%, bình quân giảm 5,47% mỗi năm. Trong giáo dục, tỷ lệ học sinh duy trì sĩ số đạt trên 95%, trẻ em tham gia tiêm chủng mở rộng đạt hơn 98%. Hệ thống y tế cơ sở được nâng cấp, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh thuận tiện hơn.

Giai đoạn tới, Na Son đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã phát triển khá trong khu vực miền núi. Đảng ủy xã xác định tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực: từ quản lý hành chính, sản xuất nông nghiệp đến gìn giữ bản sắc văn hóa. Cùng với đó là mở rộng các mô hình học tập cộng đồng, xây dựng nhóm hỗ trợ tri thức bản địa kết hợp tri thức hiện đại, tạo điều kiện để người dân chủ động thích ứng với thay đổi.

Những nỗ lực này dự báo đem lại bước phát triển mới cho Na Son, giúp địa phương xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới trong tương lai gần.