Được biết, trong kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), tại Sân vận động Thiên Trường sẽ diễn ra 10 trận đấu thuộc Bảng B (từ ngày 7/5 đến 16/5) và 1 trận bán kết. 

Thành phần tham dự SEA Games 31 tại Nam Định dự kiến khoảng 900 người, gồm lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEA Games 31 Trung ương, đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, đoàn vận động viên 5 quốc gia tại bảng đấu, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh... Lực lượng làm nhiệm vụ dự kiến khoảng 900 người; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế...

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định, Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các phương án tốt nhất phục vụ sinh hoạt của đoàn vận động viên, huấn luyện viên và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Thành lập 3 Tiểu ban đảm nhiệm từ lễ tân, khánh tiết, tài chính, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điện lực đến an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường. 

Sân vân động Thiên Trường, Nam Định

Xác định việc được chọn là nơi đăng cai tổ chức 1 bảng đấu môn bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 là cơ hội để quảng bá và xúc tiến du lịch của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Tuyên truyền các huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự kiện đến đông đảo nhân dân. 

Trước đó, Ban Tổ chức cũng đã tuyển chọn và tập huấn cho 50 tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định và Đại học Điều dưỡng Nam Định. Các tình nguyện viên sẽ làm công tác hỗ trợ, hướng dẫn, đưa đón quan chức, cán bộ các đoàn, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, lễ tân, khánh tiết, dẫn chương trình, phiên dịch, phục vụ hậu cần tại sân thi đấu, nơi các đoàn ăn, nghỉ…

Có thể nói, Nam Định được chọn đăng cai tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ là một dấu mốc ấn tượng, góp phần giúp tỉnh quảng bá hình ảnh vẻ đẹp quê hương văn hiến, lòng mến khách, nhiệt tình. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội giúp ngành du lịch tỉnh này phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của Covid-19.

An Hải