năm học mới

Cập nhập tin tức năm học mới

Mẹ phát khóc vì không mua nổi SGK cho con

Năm học mới đã chính thức bắt đầu được gần một tuần. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không ít phụ huynh ở TP.HCM hay Đồng Nai vẫn đang lo lắng tìm mua sách giáo khoa cho con.

Phê bình hiệu trưởng vụ 'bán' bộ sách lớp 1 giá 800.000 đồng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phong (Quận 8, TP.HCM) bị phê bình vì "bán" 23 đầu sách lớp 1 cho phụ huynh. Theo thống kê, chỉ có 40 phụ huynh đã mua "trọn bộ".

Từ vụ 800.000/bộ sách lớp 1, sẽ xử nghiêm chuyện ‘nhập nhèm’ SGK, sách tham khảo

Vừa qua, việc một trường tiểu học ở TP.HCM giới thiệu tới phụ huynh bộ SGK, sách tham khảo, đồ dùng học tập lớp 1 với giá 807.000 khiến dư luận bức xúc. Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) đã có trao đổi về vấn đề này.

Niềm vui đầu năm học của các em học sinh Bản Tăn

Các thầy, cô giáo và các em học sinh Trường tiểu học Bản Tăn (Lạng Sơn) vô cùng phấn khởi khi chính thức được ngồi học ở ngôi trường mới khang trang với 3 phòng học cùng bàn ghế mới và một số khu công trình phụ,...

Dạy học online và những thách thức 'có thể vượt qua'

Việc triển khai dạy học trực tuyến trong điều kiện mới được học sinh, phụ huynh và giáo viên nhìn nhận sẽ có những thách thức. Tuy nhiên, đó là những thách thức có thể vượt qua.

Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp của học sinh Hà Nội

Đo thân nhiệt khi vừa đến cổng trường, ngồi trên sân trường nhưng vẫn xem khai giảng qua màn hình... là những điều mà thầy và trò của Hà Nội chưa từng làm trong những lần khai giảng trước đây.

Lễ khai giảng đầu tiên của cô bé 10 tuổi chưa một ngày đến trường

Sáng ngày 5/9, cùng với 23 triệu học sinh dự lễ khai giảng năm học mới trên khắp cả nước, có một bé gái 10 tuổi ở Hà Nội lần đầu tiên được tới trường.

 

Ngày khai giảng đặc biệt của gần 23 triệu học sinh cả nước

Sáng nay (5/9), gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học 2020-2021. Để "Tất cả vì học sinh thân yêu" trong năm học này sẽ đòi hỏi tâm trí, thời gian, công sức mà các thầy cô dành cho mỗi giờ giảng, cho mỗi học trò nhiều hơn nữa.

Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị 'chốt' thời gian tựu trường

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã có những điều chỉnh về thời gian khai giảng và khung thời gian của năm học 2020-2021.

 

Khai giảng trực tuyến với những địa phương đang giãn cách xã hội

Đối với những địa phương thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Các địa bàn cách ly xã hội ở Quảng Nam sẽ khai giảng trực tuyến

Các địa bàn đang cách ly xã hội ở Quảng Nam sẽ khai giảng năm học mới bằng cách trực tuyến và sẽ dạy học online trong 1 - 2 tuần đầu năm học cho đến khi hết cách ly xã hội.

TP.HCM đề xuất mỗi lớp 10-20 học sinh đi khai giảng năm học mới

Sở GD- ĐT TP.HCM vừa trình UBND thành phố 2 phương án khai giảng năm học mới nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Nghỉ hè cả 3 tháng, 'xin một vé đi tuổi thơ' có dễ dàng?

Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, từ năm học tới, học sinh có thể được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng. Nhiều phụ huynh, giáo viên nửa mừng nửa lo trước thông tin này.

Hàn Quốc lùi lịch khai giảng vì Covid-19

2 ngày sau thông báo không có kế hoạch hoãn học kỳ mới trên toàn quốc, hôm nay 23/2, Hàn Quốc đã ra quyết định lùi lịch khai giảng các trường học trên cả nước nhằm ngăn ngừa Covid-19 lây lan.

Hiệu trưởng Hà Nội tranh luận về đề xuất 4 kỳ nghỉ trong năm học

- Nhiều hiệu trưởng trường phổ thông ở Hà Nội đã đưa ra quan điểm trước đề xuất chia năm học làm 4 kỳ nghỉ của Chủ tịch UBND TP.

 

"Năm học mới mong con không phải cắm mặt vào sách vở và học thêm"

- Vào năm học mới, phụ huynh có vô vàn ước vọng con họ được học những điều riêng biệt ở trường.

4 khoảnh khắc của học trò gây ấn tượng với cô hiệu phó

 - "Với cô, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là nụ cười của các con".

17 người thầy trên đỉnh Cao Sơn

Ngày mới nhận nhiệm vụ công tác, thầy Định không nghĩ mình có thể bám trụ lại ở đây lâu dài.

3 điều quý giá Chủ tịch tỉnh Phú Yên nhắn nhủ học sinh dịp khai giảng

 - Nhân ngày đầu năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã nhắn nhủ tới học sinh 3 điều cần phải rèn luyện liên tục. Đó là siêng năng đọc sách, học giỏi ngoại ngữ, rèn thể chất và kỹ năng sống.

Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước khai giảng

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giải thể 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh này để sắp xếp vào các trường khác theo lộ trình.