năm học mới

Cập nhập tin tức năm học mới

Đồng hồ định vị Tio Watch - bạn đồng hành cùng trẻ đến trường

Trong hành trang ngày tựu trường năm học mới, nhiều phụ huynh quyết định trang bị cho con chiếc đồng hồ định vị thông minh Tio, góp phần an tâm hơn với an toàn của con.

60.000 nhà vệ sinh được xây mới trong năm học 2018-2019

 - Năm học 2018-2019, nhiều giải pháp nhằm tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo đã được ngành giáo dục cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả.

Đáp lời học sinh, trường bỏ bọc vở bằng nylon từ năm học mới

- Sau lá thư kêu gọi không thả bóng bay trong ngày khai giảng để bảo vệ môi trường của cô bé lớp 5, nhiều phụ huynh cũng đề xuất nên bỏ luôn việc bọc vở bằng nilon.

Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, Hà Giang vào 19/8

- Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố khung thời gian năm học 2019 – 2020. Thủ đô Hà Nội tựu trường từ ngày 1/8.

 

Trao tặng 140 triệu đồng cho hai trường tiểu học gặp khó khăn

Đại diện Báo VietNamNet đã đến thăm và trao 140 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học tại Hà Tĩnh giúp xây dựng cơ sở vật chất và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

VAS khởi động năm học mới với tinh thần ‘Sống trọn vẹn’

Gần 8.500 học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã bước vào năm học mới 2018-209, hứa hẹn một năm học đầy hứng khởi với những dự án nhân văn mang tinh thần “Sống trọn vẹn”.

Trẻ con Việt Nam giờ thành siêu nhân hết rồi!

Trẻ con giờ được lập trình như những con robot. 6g dậy, vội vàng sửa soạn để tới trường. Miệt mài 4-5 tiết học mới được nghỉ trưa, tan học cũng 4-5g chiều, về nhà ăn vội ăn vàng rồi lại lao vào học bài buổi tối.

Học ở đâu là tốn kém nhất thế giới?

Mùa thu là thời điểm bắt đầu năm học mới ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Bạn có biết, đi học ở đâu là tốn kém nhất, nơi nào việc học hành diễn ra lâu nhất?

Cần quan tâm môi trường làm việc và động lực của mỗi giáo viên

Đó là chia sẻ của đại diện Bộ GD-ĐT tại hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục trung học diễn ra mới đây.

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Các thầy giáo của điểm trường Nà Ui (huyện Than Uyên, Lai Châu) đã cõng lên mình những bộ bàn ghế vượt dòng suối chảy xiết để chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Giới thiệu đại biểu ngắn gọn, không để trẻ đợi lâu ngày khai giảng

Sở GD-ĐT Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Theo đó phần “lễ” không dài quá 40 phút, không để học sinh ngồi nắng quá lâu hoặc dưới trời mưa.

Hà Nội công bố đường dây nóng về lạm thu

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của các quận, huyện, thị xã để học sinh, phụ huynh và nhân dân phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định năm học 2017-2018 tại các trường học trên địa bàn.

Gặp cô giáo Mù Cang Chải nhận quà của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong ngày khai giảng

Không còn lại tài sản gì sau trận lũ quét, cô giáo Nguyễn Thị Loan (Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mù Cang Chải) bước vào một năm học mới thiếu thốn nhất từ trước đến nay.

Nên hay không nên cấm giáo viên nữ mặc váy lên lớp?

Việc Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) cấm giáo viên nữ mặc váy trước mặt học sinh đang gây nhiều tranh luận.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018

Nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước. 

Nhiều học sinh nam nghỉ học đi biển, học sinh nữ đi làm thuê kiếm sống

Ngày khai giảng năm học mới đang đến gần, nhưng hàng chục em học sinh ở xã bãi ngang Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình lại chuẩn bị cho những chuyến biển hoặc lên thành phố làm thuê.

Về nơi thầy cô vừa dạy vừa canh chừng học sinh bỏ trốn

Để chuẩn bị cho năm học mới, gần một tháng nay, các thầy cô giáo ở Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) chia nhau vượt hàng chục cây số mỗi ngày để đến những thôn bản vận động học sinh, thuyết phục người dân cho con đi học.

Trường học Vũng Tàu sẽ không mời lãnh đạo phát biểu khai giảng

Không mời lãnh đạo các cấp phát biểu trong buổi lễ khai giảng là một trong những yêu cầu đối với các trường của Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giáo viên Khánh Hòa không phải thu tiền trực tiếp từ học sinh

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo trong năm học mới, các trường tiểu học không được để giáo viên thu tiền trực tiếp từ học sinh hoặc nhắc nhở học sinh nộp tiền.

Những điểm trường lợp lá cọ ở vùng cao Thanh Hóa

Lớp học xuống cấp, ẩm ướt, dột nát, thiếu sân chơi, bàn ghế cũ kỹ... là những khó khăn khi bước vào năm học mới đối với giáo viên, học sinh các điểm trường lẻ ở huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa.