năm học mới

Cập nhập tin tức năm học mới

Sách giáo khoa Mỹ, Nhật Bản do Bộ Giáo dục hay tư nhân biên soạn?

Việc phát hành và định giá sách giáo khoa (SGK) khác nhau đáng kể dựa trên hệ thống giáo dục, chính sách và khuôn khổ tài chính của mỗi quốc gia.

Thủ tướng: Không được tăng giá sách giáo khoa bất hợp lý

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 747/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ liên quan và UBND các tỉnh, thành bảo đảm sách giáo khoa, giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024.

Các trường TP.HCM chưa được thu bất kỳ khoản học phí nào năm học mới

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học chưa thu bất cứ khoản nào liên quan đến học phí, dịch vụ giáo dục trong năm học 2023-2024.

Năm nào cũng đóng tiền rèm cửa, điều hoà: Phụ huynh than trời, Sở GD-ĐT nói gì?

Một phụ huynh bức xúc khi năm ngoái, chị đóng tiền lắp rèm cửa, điều hòa cho con đầu, năm sau, con thứ 2 vào học, lại phải tiếp tục đóng khoản này. "Vậy rèm cửa, điều hòa năm ngoái đã đi đâu?", người này đặt câu hỏi.

Laptop MSI giảm giá sâu dịp năm học mới 2023

Đón năm học mới, MSI tung ra chương trình ưu đãi dành cho các sản phẩm laptop MSI chính hãng, giảm giá đến 5 triệu đồng và nhiều quà tặng hấp dẫn.

Học phí năm học 2023-2024 của các địa phương trên cả nước

Còn hơn một tháng nữa sẽ tới ngày khai giảng năm học 2023-2024. Thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố mức học phí cho năm học mới.

'Các em không cần dũng mãnh như đại bàng nhưng phải hiểu ngày hôm nay đã khác'

"Mỗi chúng ta, mỗi ngày mới, mỗi khởi đầu mới, mỗi chặng đường mới đều hiểu rằng ta đã khác ngày hôm qua và sẽ có những thôi thúc để làm những điều có ý nghĩa hơn, giá trị hơn" - cô Trương Thị Bích Thuỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương chia sẻ.

Học phí năm học mới ở các địa phương như thế nào?

Đến nay, một số tỉnh, thành phố đã thông báo miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Các địa phương còn lại sẽ áp dụng khung học phí năm học mới 2022-2023 theo quy định của Chính phủ.

Quảng Ninh chi 458 tỷ đồng miễn học phí mầm non và THPT công lập

Học sinh bậc mầm non, THPT công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn năm học 2022-2023 được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ miễn học phí.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo

Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Còn một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo.

Sóc Trăng miễn học phí cho học sinh, học viên nhiều cấp học

Sóc Trăng vừa thống nhất chủ trương không thu học phí có thời hạn đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Đây là năm học khắc phục khó khăn thử thách...'

Ngày 9/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với Bộ GD-ĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự kiến kế hoạch công tác năm 2022 và định hướng 5 năm (2021-2026). 

Bật cười với những khoảnh khắc trong ngày khai trường ở Trung Quốc

Khoảnh khắc những ông bố, bà mẹ bất đắc dĩ phải ra đứng ngoài cổng trường ngóng trông con vào lớp hay học sinh cây củ hành lá vào cặp,… là những hình ảnh dễ thương trong ngày đầu đến trường của học trò Trung Quốc.

5 địa phương miễn, giảm học phí cho học sinh

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ với phụ huynh và học sinh trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, một số địa phương đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021-2022 với mức từ 50 - 100%.

Hà Nội giảm 50% học phí năm học mới

Năm học 2021-2022, Hà Nội sẽ giảm 50% học phí cho học sinh các cấp với tổng kinh phí 900 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Tôi mong học sinh tìm thấy niềm vui trong học tập'

Trước năm học mới đầy thách thức, Bộ trưởng mong các em học sinh và phụ huynh khắc phục khó khăn về điều kiện học tập để thích nghi, và quan trọng hơn là các em có thể tìm thấy niềm vui trong việc học tập và rèn luyện mới.

Thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường năm 1945

Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng về triển khai nhiệm vụ năm học mới

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Theo đuổi mục tiêu chất lượng, đảm bảo an toàn cho thầy và trò

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trả lời phỏng vấn về những điểm nhấn của năm học vừa qua cũng như những định hướng của ngành giáo dục trong năm học tới.

Học sinh TP.HCM bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9

Học sinh THCS, THPT sẽ bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9; Học sinh tiểu học bắt đầu năm học mới ngày 8/9.