Bộ đội lo cho dân như lo cho nhà mình

Trong giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm với tổng kinh phí hơn 1.169 tỷ đồng. 

Hàng loạt dự án thiết thực đã được triển khai, góp phần giúp đồng bào các dân tộc vùng biên giới “an cư lạc nghiệp”, vững tin bám đất, giữ biên.

Nổi bật là 383 mô hình chăn nuôi, trồng trọt được hỗ trợ, giúp hơn 36.000 hộ dân có điều kiện phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. 

Hoặc chương trình “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” đã giúp hơn 21.000 học sinh vùng cao tiếp tục đến lớp, 1.600 cháu được nhận nuôi tại các đơn vị quân đội. 

Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” là dự án mang tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa chiến lược lâu dài; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng trong công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

W-Bo doi bien phong.jpg
Tin tưởng vào những việc làm của bộ đội, bà con không chỉ yên tâm sản xuất mà còn chủ động cùng lực lượng biên phòng giữ đất, giữ biên giới. 

Mặt khác, các đơn vị trong quân đội còn chú trọng nâng cao tri thức cho lực lượng vũ trang và cán bộ địa phương. 537 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, 195 lớp học tiếng dân tộc được tổ chức, thu hút hơn 80.000 lượt học viên, góp phần tăng cường hiểu biết, đoàn kết giữa quân và dân, củng cố sức mạnh tại chỗ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đặc biệt, thông qua hơn 18.000 buổi tuyên truyền, 427 phim phóng sự, 48.000 tài liệu phổ biến pháp luật, lực lượng quân đội đã lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ quê hương trong các cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” – nền móng của Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Chứng kiến bộ đội lo cho dân như lo cho nhà mình, tin tưởng vào những việc làm của bộ đội, bà con không chỉ yên tâm sản xuất mà còn chủ động cùng lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội vùng biên.

Bồi đắp “cột mốc lòng dân” vững chắc

Những năm qua, hàng loạt hoạt động do các lực lượng bộ đội triển khai đã tiếp sức người dân ổn định cuộc sống tại chỗ, chấm dứt tình trạng di cư tự do. 

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới ngày càng được củng cố; người dân tích cực phối hợp với bộ đội phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, chia rẽ dân tộc hay lôi kéo vượt biên trái phép.

Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, Bộ đội Biên phòng được giao triển khai nhiều dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia với số vốn đề xuất gần 9.000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, giúp bà còn yên tâm bám đất, giữ biên hơn nữa.

“Nguồn vốn này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao chưa có nguồn nước hoặc thiếu nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xây dựng đường giao thông nội vùng dự án và đường nối các điểm dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất, hoặc đầu tư công trình thủy lợi nhỏ…”, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế thông tin.

Với tinh thần, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng chính là góp phần triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia một cách bền vững từ cơ sở, mỗi mô hình kinh tế, mỗi lớp học, mỗi cây cầu mới sẽ tiếp tục là một “cột mốc lòng dân” vững chắc.