Đài RT dẫn lời ông Roman Starovoyt, Thống đốc vùng Kursk nói, sự cố xảy ra sáng nay (18/5) tại thị trấn Glushkovo, cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 10km.

Theo ông Starovoyt, 2 người bị thương nhẹ do các mảnh bom văng ra là cư dân địa phương. Họ đã được đưa đến viện cấp cứu ngay lập tức.

Ảnh: Telegram

Thống đốc đã cho chia sẻ ảnh chụp hiện trường vụ nổ, đồng thời lưu ý quả bom đã tàn phá mặt tiền của trung tâm thể thao - giải trí ở Glushkovo. Trong ảnh, phần lớn cửa kính của tòa nhà đã bị vỡ.

Kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhà chức Nga cáo buộc các lực lượng Kiev thường xuyên nã pháo hoặc dùng UAV tấn công các vùng biên giới của nước này.

Hôm 17/5, ông Starovoyt cho hay, vùng Kursk đã hứng chịu ít nhất 7 quả đạn pháo của quân Ukraine. Vụ pháo kích khiến một cư dân địa phương bị thương và một đường điện bị phá hủy.

Giới chức Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc trên.