“Các đơn vị của lực lượng dù đang tiến hành phòng thủ và tiêu diệt nhân sự cũng như thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại sườn phía nam ở Bakhmut. Lực lượng dù được trang bị đầy đủ thiết bị quân sự để đẩy lùi mọi đợt tập kích của Ukraine”, RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (26/5).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, cuộc tấn công của lực lượng dù đã khiến đội hình Ukraine tổn thất nặng nề và phải rút lui.

Thủ tướng Đức phản đối 'đóng băng' cuộc xung đột ở Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng phản đối việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine và nói rằng chính quyền Kiev nên xác định các điều kiện để đạt được hòa bình.

“Nga phải hiểu rằng không thể ký kết một kiểu hòa bình lạnh lùng, chẳng hạn như biến tiền tuyến hiện tại thành một ‘biên giới’ mới giữa Nga và Ukraine”, ông Scholz nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Kölner Stadt-Anzeiger.

“Chúng ta nên nói về một nền hòa bình công bằng và điều kiện để đạt được như vậy thì quân đội Nga phải rút lui”, Thủ tướng Đức nói thêm.