Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti

“Chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc duy trì APEC như một nền tảng mang tính xây dựng cho đối thoại toàn diện, không ai có thể ‘lạm dụng’ vì mục đích riêng. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác khác có cùng quan điểm”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời bà Zakharova nói hôm nay (27/9).

Trước đó, ông Marat Berdiyev, Đại sứ lưu động và cũng là trưởng đại diện của Nga tại APEC cho hay, Washington đã thông báo với Moscow rằng họ sẽ không mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị APEC ở San Francisco.

APEC là diễn đàn thương mại và kinh tế của 21 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh năm nay diễn ra từ ngày 11-17/11 tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.

>> Đọc tin thế giới mới nhất trên báo VietNamNet