“Động thái Ukraine nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không khác gì việc chính quyền Kiev đang yêu cầu đẩy nhanh tiến trình khiến Thế chiến Ba bùng nổ. Tôi cần phải nhấn mạnh quan điểm của bản thân rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiểu rõ điều này”, hãng tin TASS dẫn bài đăng trên Telegram của ông Medvedev, viết.

Ông Zelensky (giữa), Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk cầm đơn xin gia nhập NATO hôm 30/6. Ảnh: President.gov.ua 

Theo TASS, tuyên bố trên được ông Medvedev đưa ra chỉ vài tiếng sau khi giới lãnh đạo Kiev nộp đơn xin gia nhập NATO một cách nhanh chóng.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình củng cố sức mạnh cho Ukraine, cũng như đẩy lui binh sĩ đối phương khỏi toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi. Chỉ có như vậy thì hòa bình mới được khôi phục.  Ukraine cũng có thể đảm bảo được sự vững chắc biên giới của tất cả các quốc gia châu Âu. Do vậy, chúng tôi đã thực hiện bước đi mang tính quyết định với việc ký đơn xin gia nhập NATO”, Tổng thống Zelensky phát biểu sau cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine được tổ chức ở Kiev chiều 30/9 (giờ địa phương).

Mỹ nói UAV Iran tác chiến ở Ukraine “gặp vấn đề” 

Giới chức Mỹ hôm 30/6 cho biết, họ đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy các loại UAV có nguồn gốc từ Iran, được Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine, đã gặp vô số vấn đề khi tham gia thực chiến.

“Những khí tài đó đã gặp nhiều lỗi kỹ thuật khi thực hiện hoạt động tác chiến trên chiến trường, và chúng không đại diện cho một ‘bước tiến kỹ thuật’ của quân đội Nga trong cuộc xung đột. Theo ý kiến cá nhân của tôi, quân đội Nga đã phải chịu sự thiếu hụt nghiêm trọng về hậu cần trên chiến trường Ukraine, một phần là do các lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây cũng như chính sách kiểm soát xuất khẩu vũ khí của nhiều quốc gia”, quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ Sasha Baker nói với hãng tin CNN hôm 30/9.

“Chính vì những khó khăn trên, nên Nga buộc phải dựa vào một số quốc gia cung cấp các trang bị quân sự và vật tư có chất lượng không đáng tin cậy”, bà Baker nhấn mạnh.

Tới nay, giới chức Nga và Iran chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố trên của bà Baker.

Theo CNN, Nga và Iran thời gian qua đã nhiều lần bác bỏ thông tin hai nước tham gia thương vụ mua bán UAV cảm tử Shahed-136. Tuy nhiên, giới chức quân sự và truyền thông Ukraine lại không cho là vậy. 

“Tôi từng được chứng kiến cảnh UAV Shahed-136 ‘xé toạc’ lựu pháo M777, loại vũ khí được Mỹ viện trợ, làm đôi. Những chiếc UAV này khi thực hiện đòn tấn công có độ chính xác tới mức có thể nhằm vào tháp pháo của pháo tự hành, nơi chứa các quả đạn. Đòn tấn công sẽ tạo ra một vụ nổ thứ cấp từ bên trong khí tài và phá hủy nó”, Đại tá Rodion Kulagin, chỉ huy lực lượng pháo binh Ukraine tham chiến ở tỉnh Kharkiv, kể lại.