Theo Pravda, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ số UAV mà Nga sử dụng trong vụ tập kích cùng 7 tên lửa hành trình.

Trong đó, Nga đã phóng 8 tên lửa phòng không S-300/S-400 vào tỉnh Kharkiv, 11 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 MS, và 32 UAV Shahed từ thành phố Primorsko-Akhtarsk và Mũi Chauda ở Crưm, bán đảo thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.  

nga ukraine ten lua 1.jpg
Ảnh minh họa 

Không quân Ukraine cho biết đã bắn rơi 7 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555, và 32 UAV Shahed-131/136 của Nga ở các tỉnh Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Odessa, Kherson, Kiev và Vinnytsia.

Trước đó, 4 oanh tạc cơ Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân Olenya thuộc tỉnh Murmansk của Nga trong đêm 29/5 và sáng 30/5. Các máy bay quân sự Nga sau đó đã phóng tên lửa hành trình vào Ukraine. 

Thụy Điển chuyển 2 máy bay cảnh báo sớm cho Kiev

Chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 29/5, ông Tom Samuelsson, phát ngôn viên của Thủ tướng Thụy Điển, cho hay trong gói viện trợ mới nhất, Ukraine sẽ nhận được 2 máy bay cảnh báo sớm trên không ASC 890.

Ông Samuelsson cho biết thêm tổng giá trị của gói hỗ trợ mới lên tới 1,16 tỷ Euro. Trong đó, 2 máy bay ACS 890 sẽ giúp Ukraine xác định các mục tiêu ở tầm xa.

Cũng theo ông, vào ngày 28/5, Thủ tướng Ulf Kristersson đã trực tiếp trao tặng những chiếc máy bay này cho đại sứ Ukraine tại Thụy Điển.

Ngoài máy bay ACS 890, Thụy Điển sẽ chuyển cho Ukraine toàn bộ kho xe bọc thép Pbv 302; tên lửa RB 99-AMRAAM, loại vũ khí có thể sử dụng trên cả máy bay và hệ thống phòng không trên mặt đất; cùng đạn pháo; và vật tư giúp bảo trì những thiết bị đã được chuyển giao trước đó.

Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh, gói hỗ trợ chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực mà Ukraine đang cần nhất là tăng cường phòng không, đạn pháo, và xe bọc thép.