Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/12 đã điều động 4 tiêm kích Su-35S của không quân hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Putin tới Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) và ẢRập Xêút.

Nhà chức trách Nga cho biết, toàn bộ số tiêm kích trên do các phi công hạng nhất điều khiển và được trang bị các vũ khí tiêu chuẩn, bao gồm cả tên lửa đối không tầm trung R-77-1 và tên lửa tầm ngắn R-74M.

Theo đài RT, khi được yêu cầu bình luận về động thái trên, Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Điện Kremlin ngày 7/12 giải thích: “Mặc dù UAE và ẢRập Xêút là những quốc gia ổn định và an toàn, nhưng khu vực xung quanh chắc chắn đầy rẫy những nguy hiểm và khó lường. Vì vậy, mọi biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo an ninh cho nguyên thủ Nga ở mức độ thích hợp”.

Ông Peskov lưu ý thêm, Abu Dhabi và Riyadh đã cấp giấy phép bay đặc biệt cho các tiêm kích hộ tống chuyên cơ của tổng thống Nga đi vào không phận của họ.