“Chúng tôi thấy rằng, London tiếp tục can dự một cách có hệ thống và công khai vào cuộc xung đột ở Ukraine. Một khi đã đưa ra quyết định, thì những quyết định đó sẽ phớt lờ quy mô của sự tàn phá và số sinh mạng có thể mất. Điều này cho thấy, London không có chút e ngại nào về điều này”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Đại sứ quán Nga tại Anh, viết.

Đại sứ quán Nga tại London, Anh. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo trên, Kiev không cưỡng lại được “sự cám dỗ trong việc sử dụng vũ khí phương Tây. Dù vậy, các gói viện trợ sẽ không thể tác động tới tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine”.

Hãng tin TASS nhận định, thông cáo trên được Đại sứ quán Nga tại Anh đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm London và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak. 

Theo thông tin được Văn phòng Thủ tướng Anh công bố sau cuộc hội đàm, London trong thời gian tới sẽ cung cấp cho Kiev “hàng trăm tên lửa phòng không, cùng hàng loạt máy bay không người lái tấn công có tầm hoạt động lên tới 200km”.

Pháp chuyển thêm thiết giáp cho Ukraine

Thông cáo chung được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky công bố gần đây cho thấy, Paris trong thời gian tới sẽ chuyển thêm các khí tài quân sự hạng nặng cho Kiev.

Tổng thống Pháp Macron và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

“Trong những tuần tới, Pháp sẽ huấn luyện và trang bị cho một số tiểu đoàn Ukraine hàng chục xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ, trong đó có xe AMX-10RC. Ngoài ra, Pháp đang nỗ lực hỗ trợ cho Kiev khả năng phòng không, để có thể đối phó với các cuộc tập kích của Nga”, tờ Ukrinform hôm 15/5 dẫn thông cáo chung viết.

Theo trang Mil.in.ua, đây sẽ là lô khí tài quân sự thứ hai được Pháp chuyển cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Vào giữa tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận các binh sĩ thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ nước này đã đưa vào biên chế một số xe pháo tự hành chống tăng AMX-10RC có nguồn gốc từ Pháp.