ngoại giao

Cập nhập tin tức ngoại giao

Chủ tịch nước: Việt Nam kiên trì đẩy mạnh đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện

"Kiên trì đẩy mạnh toàn diện đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định tại lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023).

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Tối 31/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Những món quà ngoại giao kỳ lạ dành tặng các nguyên thủ thế giới

Bảo hiểm phòng khi bị cá sấu cắn, mỡ ngỗng chữa cảm lạnh, hay trò chơi điện tử là những món quà ngoại giao khiến các nguyên thủ thế giới tỏ ra bối rối khi được tặng.

Thủ tướng: Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng '4 không'

Trong hội nhập quốc tế, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng "4 không", với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Nửa nhiệm kỳ nhìn lại: Một Việt Nam bản lĩnh, chân thành, nhân ái, thủy chung

Trước những biến chuyển nhanh và khó lường, đối ngoại Việt Nam đã uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo, cơ động trong sách lược để thích ứng, giữ vững tổng thể cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước, xây dựng Tổ quốc.

Ngoại giao kinh tế cần tranh thủ mọi cơ hội để thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Chiều 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

‘Ông Vũ Khoan là người truyền cảm hứng nhiều nhất’

Chuyên gia Hoàng Anh Tuấn cho rằng, ông Vũ Khoan là một trong những cây đại thụ và người có khả năng truyền cảm hứng nhiều nhất cho các thế hệ ngoại giao trẻ Việt Nam trong khoảng 2 thập kỷ gần đây.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với nước thứ 192

Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trinidad & Tobago, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 35 quốc gia Châu Mỹ và 192 quốc gia trên thế giới.

Sách lược khôn khéo, chưa từng có trong lịch sử khi đàm phán Hiệp định Paris

Hai đoàn đàm phán miền Bắc và Chính phủ cách mạng lâm thời tham gia đàm phán Hiệp định Paris 'tuy hai mà một, tuy một mà hai'. Đây là sách lược rất khôn khéo và chưa từng có trong lịch sử thế giới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán tới cán bộ ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao: Tận dụng công nghệ số, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia

Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian trả lời báo chí về công tác đối ngoại, ngoại giao năm vừa qua và định hướng trọng tâm trong năm tới.

Chuyện Thủ tướng được tặng quýt Nhật và trăn trở của Bộ trưởng Nông nghiệp

Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan mong muốn các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cần cùng nhau hành động "vì hình ảnh đất nước, hình ảnh nông dân Việt Nam" chứ không chỉ dừng lại ở những con số xuất khẩu đáng tự hào.

Thủ tướng: Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, phục vụ phát triển đất nước

Thủ tướng nhất trí với chủ đề hành động năm 2023 của ngành Ngoại giao là "Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, sáng tạo, vượt mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Ngành Ngoại giao sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ

Ngành Ngoại giao luôn đặc biệt coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Công tác đối ngoại Đảng góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế đất nước

Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, đối ngoại phải giữ vai trò tiên phong trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, trong huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao 'cây tre Việt Nam'

Nhân dịp năm mới 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có những chia sẻ về công tác đối ngoại, ngoại giao trong năm 2022.

Quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, thúc đẩy động lực kinh tế

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; thúc đẩy 3 động lực của nền kinh tế gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu...

77 năm ngoại giao Việt Nam: Tận tuỵ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết "77 năm Ngoại giao Việt Nam: Tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc mừng 77 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng các nhà ngoại giao lão thành cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Ngoại giao Việt Nam.

Chiến sự tại Ukraine: Nghĩ về triết lý ngoại giao

Trước nguy cơ bị can thiệp và biến thành nơi cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn, nước nhỏ với vị trí địa chính trị trọng yếu cần linh hoạt, mềm dẻo và thực dụng trong chính sách đối ngoại.