Sputnik dẫn thông cáo ngày 10/9 của Bộ Quốc phòng Nga thống kê, trong các cuộc giao tranh ở hướng Donetsk, quân đội Ukraine mất tới 260 lính, 3 xe chiến đấu bọc thép và 5 phương tiện khác. Ở hướng Zaporizhzhia, Moscow tin đối phương mất khoảng 80 binh sĩ, 2 xe vũ trang và 2 xe bán tải

Một kíp điều khiển hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Quân đội Nga cũng tuyên bố đã đẩy lui 8 cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Kiev trong 24 giờ qua. Chỉ tính riêng tại khu vực Biển Đen, máy bay của Hải quân Nga đã phát hiện và phá hủy 3 xuồng cao tốc chở lính đổ bộ của Ukraine, khiến đối phương mất 80 người.

Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các dữ liệu do phía Nga công bố.

Ukraine cân nhắc sửa quy định nhập ngũ

Theo đài RT, Dmitry Lubinets, thanh tra nhân quyền của Ukraine cuối tuần trước phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, Kiev đang có kế hoạch sửa đổi luật để cho phép những công dân trước đây từng được coi là chỉ phù hợp với các nghĩa vụ quân sự hạn chế vì vấn đề sức khỏe, có thể nhập ngũ.

Tuy nhiên, quan chức này cam kết, những người không thể chiến đấu ở tiền tuyến “vẫn có thể đóng góp cho các nỗ lực quốc phòng bằng cách phục vụ tại các trụ sở hoặc trong các lực lượng tên lửa và đấu tranh mạng”. Ông giải thích thêm, động thái cũng nhằm giải quyết vấn đề nhiều người tìm cách hối lộ các quan chức tuyển quân để trốn nhập ngũ dù hoàn toàn khỏe mạnh.

Hàn Quốc hứa viện trợ bổ sung cho Ukraine

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 10/9 tuyên bố, nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ dài hạn, trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine bắt đầu từ năm 2025, ngoài khoản viện trợ 300 triệu USD đã cam kết cho năm tới.

Ông Yoon đưa ra thông báo trên tại một phiên họp của hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ.

>> Cập nhật tin tức quân sự nhanh nhất trên báo VietNamNet