Sáng 29/8, tại TP Tuy Hòa, Báo Pháp luật TP HCM tổ chức tổ chức diễn đàn Đáp lời ngư dân tỉnh Phú Yên, nằm trong hoạt động của Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Tham dự chương trình còn có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng ban Tuyên Giáo TƯ Phan Xuân Thủy, Bí Thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương, lãnh đạo UBND tỉnh...

Diễn đàn Đáp lời ngư dân tỉnh Phú Yên. Ảnh: An Phước.

Có nhiều năm đi biển, là Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa, ông Phan Thuẩn đã đưa ra nhiều vấn đề xoay quanh hoạt động đánh bắt. Trong đó, ông Thuẩn đề nghị muốn biết tình hình chống đánh bắt cá trái phép sau khi đoàn công tác của tỉnh phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 2 tuần tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân thực thi pháp luật về hải sản. Ông Thuẩn đưa ra vấn đề, sắp tới có đủ điều kiện để tháo dỡ “thẻ vàng” hay chưa.

Các ngư dân khác có những thắc mắc về việc họ phải làm sao để bảo vệ quyền lợi chính đáng nếu bị tàu nước ngoài quấy nhiễu, uy hiếp khi đánh bắt trên biển; chính sách hỗ trợ còn chậm khiến ngư dân gặp khó khăn trong khi giá cá giảm, chi phí dầu tăng cao.

Ngư dân đưa ra nhiều ý kiến trong chương trình. Ảnh: An Phước.

Quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng”, hỗ trợ ngư dân bám biển

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, năm 2022 sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 63.641 tấn, trong đó sản lượng khai thác biển 63.840 tấn, sản lượng cá ngừ đại dương đạt 3.300 tấn.

Theo ông Phương, vừa qua địa phương thực hiện tuần tra là để nắm bắt thực tế để tỉnh ghi nhận, khắc phục những điểm còn hạn chế, sẵn sàng đón đoàn thanh tra của EU sắp tới với quyết tâm gỡ thẻ vàng. Ngoài ra, Đoàn cũng thấy được những khó khăn bất cập để tháo gỡ quyết liệt hơn, thay đổi chính sách, cơ chế cho phù hợp", ông Phương nói.

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên. Ảnh: An Phước.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên thông tin, địa phương đang cùng 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước nỗ lực để tháo gỡ thẻ vàng, gỡ được đầu ra cho ngư dân.

Về việc ngư dân bị tàu nước ngoài quấy nhiễu, ông Trương Thiên An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, các phương tiện đánh bắt phải lắp thiết bị giám sát hành trình, trong đó có chức năng cảnh báo khi vượt ra khỏi giới hạn cho phép.

Ông Trương Thiên An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên. Ảnh: An Phước.

Khi đánh bắt trên biển, các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán Việt Nam thì bà con ngư dân cần khẳng định là đánh bắt hợp pháp. Trường hợp bị tàu lạ, tàu nước ngoài uy hiếp, quấy nhiễu thì ngư dân cần hết sức bình tĩnh để nắm tình hình; ghi lại số hiệu, ký hiệu của tàu, đặc điểm nhận dạng và xác định rõ xem đây là tàu dân sự hay quân sự... rồi gửi về cho lực lượng chức năng tình hình. Đồng thời, ngư dân phát tín hiệu cho các tàu cá đi trong tổ, đội, cùng đánh bắt trên vùng biển để các tàu cá tập trung lại hỗ trợ.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hoà Bình trao quà cho ngư dân. Ảnh: An Phước.

Trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, ban tổ chức  thăm hỏi các gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiêu biểu. Đơn vị tổ chức tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên, bao gồm một bình ắc-quy và đèn led, một cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi, pin cùng thực phẩm cần thiết khác.

Chương trình còn tặng 25 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, tập vở, dụng cụ, ba lô học sinh…).

Nguyễn Xuân Ngọc, Nguyễn Trần Chung, Nguyễn Hồng Hạnh