“Bài viết đó, được đăng tải trên Bloomberg, tôi đã đọc nó kĩ càng hơn cả cách mà nó được viết ra”, ông Navarro nói với kênh CNBC News. “Hơn nửa thông tin trong đó là rất không chính xác, hoặc đơn giản là hoàn toàn sai lệch”.

{keywords}
 

Hôm 28/9, hãng Bloomberg đưa tin rằng Nhà Trắng đang cân nhắc kế hoạch loại bỏ các công ty Trung Quốc ra khỏi các sàn chứng khoán tại Mỹ. Hôm 29/9, Bộ Tài chính Mỹ đã ra tuyên bố phủ nhận tin đồn này, cho biết thêm: “Chúng tôi hoan nghênh việc đầu tư vào Mỹ”.

Thông tin từ Bloomberg được đưa ra trong bối cảnh phiên đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc sắp diễn ra vào hai ngày 10 và 11/10 tới.

Anh Thư