Theo Japan Times, đầu tuần này, Phó chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Isozaki Yoshihiko cho biết, Tokyo đang tìm kiếm mối liên hệ giữa những sự cố khinh khí cầu xảy ra tại nước này với vụ việc ở Mỹ.

Trước đó, giới chức Mỹ đã công bố một báo cáo về mô hình di chuyển của khinh khí cầu vừa bị bắn rơi ngày 4/2. Theo mô hình này, khí cầu của Trung Quốc có thể đã bay qua không phận Nhật Bản trước khi tới Mỹ. Trong khi đó, Tokyo cũng từng phát hiện vài vật thể bay có thiết kế tương tự khí cầu ở Mỹ trên bầu trời của mình.

Vật thể bay giống khinh khí cầu từng được nhìn thấy tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Cụ thể, hai vật thể bay giống khinh khí cầu đã được nhìn thấy lần lượt vào tháng 6/2020 ở Sendai và tháng 9/2021 ở Hachinohe. Vào năm 2019, đài thiên văn Satsumasendai cũng từng đăng tải một hình ảnh chụp vật thể tương tự khinh khí cầu trên trang web của mình.

Đáng chú ý, Sendai, Hachinohe và Satsumasendai là nơi đặt căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

"Nếu có một khinh khí cầu nước ngoài xâm nhập không phận của chúng ta, máy bay chiến đấu có thể được triển khai để ngăn chặn", ông Isozaki nói.