Hôm nay (12/5), JICA Việt Nam đã cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khánh thành hệ thống thiết bị quan trắc, hệ thống quản lý đập và thông tin phòng chống lũ và Hội thảo cuối kỳ Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”. 

Văn phòng JICA Việt Nam thị sát trạm radar đập Bình Điền cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Dự án Viện trợ không hoàn lại này của JICA có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ yên Nhật (tương đương 380 tỷ đồng tại thời điểm ký kết thỏa thuận viện trợ).

Trong thời gian từ 2017-2023, thông qua Dự án, Nhật Bản đã cung cấp nhiều trang thiết bị hiện đại, thiết lập mạng lưới thông tin phòng chống thiên tai toàn diện cùng với các biện pháp dự báo, cảnh báo khẩn cấp thích hợp trên lưu vực sông Hương, đồng thời cải thiện hệ thống vận hành và quản lý ba đập lớn là đập Bình Điền, đập Hương Điền, và đập Tả Trạch, kết hợp với quản lý rủi ro thiên tai.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai của Việt Nam, Kế hoạch Quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông Hương, hướng tới phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại Việt Nam.

Lễ khánh thành Dự án được chủ trì bởi ông Sugano Yuichi -Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, và ông Tsuruoka Hiroki- Bí thư thứ hai - Ban kinh tế - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Quản lý và vận hành hồ chứa hiệu quả là một trong những mục tiêu quan trọng của Chính phủ Việt Nam, nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030. Khu vực lưu vực sông Hương tại tỉnh Thừa Thiên Huế là nơi tập trung mưa lớn, thường xuyên hứng chịu thiệt hại từ lũ lụt.

Do đó, việc vận hành hiệu quả ba hồ đập nói trên trong thời gian mưa lớn và việc quản lý lũ toàn diện trên lưu vực sông Hương là rất quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tổn thất về kinh tế, đồng thời tạo mô hình thí điểm để nhân rộng ra các lưu vực sông khác.

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục cùng với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tích cực hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong quản lý rủi ro thiên tai.