nhật

Cập nhập tin tức nhật

Người sáng lập chuỗi cửa hàng tất nổi tiếng Nhật bị xe đâm tử vong

Người sáng lập chuỗi cửa hàng tất lâu đời ở Nhật và vợ đã tử vong sau khi bị xe tải đâm ở thị trấn Koryo, tỉnh Nara, nơi họ sinh sống, vào ngày 6/1.

Cháy nhà 8 tầng ở Nhật, hàng chục nạn nhân 'không có dấu hiệu sống'

Tòa nhà bị cháy sáng nay (17/12) nằm trong một khu mua sắm ở thành phố Osaka, hàng chục người được cho là đã thiệt mạng.

Du khách Nhật bay vào vũ trụ bằng tàu Nga

Một tỷ phú Nhật và nhà sản xuất của ông hôm nay (8/12) đã bay vào vũ trụ với tư cách là những khách du lịch vũ trụ tự trả tiền đầu tiên trong hơn một thập niên.

Nga triển khai hệ thống tên lửa gần Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion tới phần hẻo lánh của chuỗi đảo Kuril ở Thái Bình Dương, gần Nhật Bản.

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật vì phát biểu của cựu Thủ tướng Abe về Đài Loan

Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật tại Bắc Kinh tới họp khẩn sau khi cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo tuyên bố Tokyo sẽ không ngồi yên nếu Trung Quốc ra tay với Đài Loan.

Thái tử Nhật chỉ trích báo lá cải bịa đặt về con gái

Thái tử Akishino hôm nay (30/7) chỉ trích báo lá cải đưa tin sai về lễ đính hôn của con gái ông – cựu công chúa Mako.

Hàn Quốc tố chiến cơ Nga, Trung xâm phạm vùng nhận diện phòng không

Quân đội Hàn Quốc ngày 19/11 tuyên bố đã điều các tiêm kích ngăn chặn sau khi 9 máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc di chuyển vào vùng nhận diện phòng không của nước này.

Nhật tăng kỷ lục ngân sách quốc phòng

Chính phủ Nhật đã lên kế hoạch bổ sung hơn 700 tỷ Yên (6,1 tỷ USD), mức cao kỷ lục cho ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 2021.

Tranh cãi về chủ quyền đảo, Nhật, Hàn bỏ họp báo chung với Mỹ

Các thứ trưởng ngoại giao của Nhật và Hàn Quốc đều rút khỏi cuộc họp báo 3 bên đã lên lịch từ trước với người đồng cấp Mỹ ở Washington, vì tranh cãi giữa Tokyo và Seoul về chủ quyền các đảo.

Kế hoạch Y và cái kết của viên đô đốc Nhật

Điều ít người biết là, dù coi Mỹ là kẻ ngăn chặn các tham vọng bành trướng của Tokyo, song Tư lệnh Hạm đội hải quân Nhật Yamamoto Isoroku lại phản đối Hiệp ước đồng minh Đức - Ý - Nhật và việc Nhật tuyên chiến với Mỹ.

'Kiến trúc sư trưởng' của trận Trân Châu Cảng

Đó là đô đốc Yamamoto Isoroku (1884-1943), người được xem là một trong 2 viên tướng xuất sắc nhất trong lịch sử Nhật Bản thế kỷ 20.

Tokyo náo loạn vì vụ phóng hỏa, tấn công trên tàu điện ngầm

Truyền thông Nhật đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông cầm dao ngay sau khi hỏa hoạn bùng phát trên một chuyến tàu điện ngầm ở Tokyo, khiến ít nhất 15 người bị thương.

Hình ảnh hôn lễ lặng lẽ của công chúa Nhật

Công chúa Mako hôm nay (26/10) kết hôn với bạn học Kei Komuro song không một nghi lễ hoành tráng hay bữa tiệc nào diễn ra. Hôn lễ chỉ được cử hành trên giấy tờ.

Vượt qua mọi tranh cãi, công chúa Nhật kết hôn với thường dân

Công chúa Mako, cháu gái của Nhật hoàng, hôm nay (26/10) kết hôn với bạn trai thường dân Kei Komuro và rời hoàng gia.

Trận chiến cuối cùng của Hải quân Nhật trong Thế chiến 2

Sau những trận đánh khốc liệt tại khu vực quần đảo Solomon, biển Philippines, đặc biệt là trận Leyte, Hải quân Nhật chịu tổn thất nặng nề. Nhiều thiết giáp hạm và tàu tuần dương hạng nặng bị đánh chìm hoặc hư hại.

'Đột nhập' lò đào tạo ninja xịn nhất Nhật Bản

Các học viên trải qua khóa học 20 tuần, được đào tạo các kỹ năng dùng dao, phi tiêu, lướt trong không khí, trải nghiệm làm ninja trong lâu đài lãnh chúa thời xưa.

Công chúa Nhật mừng sinh nhật độc thân lần cuối

Công chúa Mako của Nhật hôm nay (23/10) mừng sinh nhật lần thứ 30, đánh dấu sinh nhật lần cuối cùng khi vẫn còn là thành viên hoàng gia trước khi kết hôn với bạn trai vào tuần tới.

Nhật Bản tiến hành tập trận lớn nhất trong 30 năm

Lần đầu tiên trong gần 30 năm, Lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) của Nhật tiến hành một cuộc tập trận toàn quốc quy mô toàn quốc.

Người Nhật biểu tình, phản đối đám cưới của Công chúa Mako

Cuộc biểu tình được tổ chức tại Ginza, khu vực nhộn nhịp bậc nhất thủ đô Tokyo, thu hút khoảng 100 người tham gia, trong đó gần 80% là phụ nữ.

Đảng cầm quyền Nhật muốn tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Truyền thông Nhật đưa tin, trong thông điệp vận động tranh cử hé lộ trước cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện vào ngày 31/10, Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền sẽ kêu gọi tăng mạnh chi tiêu quốc phòng cho đất nước.