Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Tất nhiên là tôi lo ngại về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus”, Nhà Trắng dẫn lời ông Biden nói với các phóng viên khi được hỏi liệu ông có lo lắng về quyết định triển khai vũ khí như vậy của Nga ở Belarus hay không.

Tổng thống Biden cũng nói thêm, ông coi quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nguy hiểm” và “đáng báo động”.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay, Mỹ vẫn chưa thấy bằng chứng về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ Belarus và không có ý định đưa ra các kịch bản giả định trong trường hợp triển khai vũ khí hạt nhân.

Theo phía Nga, Mỹ có 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Các loại bom B61-3 và B61-4 có sức công phá từ 0,3 đến 50 kiloton được cất giữ tại 6 căn cứ ở 5 quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chuyên gia nhận định, 100 vũ khí hạt nhân khác được triển khai trên đất Mỹ, để các máy bay ném bom chiến đấu của Mỹ sử dụng nhằm hỗ trợ các đồng minh bên ngoài châu Âu.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.