Ông Medvedev cho rằng, bất kỳ cuộc xung đột nghiêm trọng nào liên quan đến hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới là Nga và Mỹ sẽ "rõ ràng" không có bên chiến thắng. 

RT đưa tin, theo ông Medvedev, hậu quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ rất "khủng khiếp", và “không thể nói quân đội nào là thứ nhất và quân đội nào là thứ hai". 

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: CNN

Cũng theo ông Medvedev, sức mạnh của một lực lượng quân sự được đánh giá bằng kết quả trong các chiến dịch quân sự.

“Theo quan điểm của tôi, quân đội Mỹ được xem là đứng đầu thế giới mà ít nhất là về khoảng thời gian tham chiến trên bộ”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga nói. 

Nhắc tới chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Medvedev nói mục tiêu của Nga là đảm bảo an ninh quốc gia với việc thiết lập một “hàng rào” phi quân sự nằm dọc biên giới Nga sâu khoảng 70 - 100km.