Theo Reuters, vào ngày 19/2, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã có mặt tại văn phòng của cơ quan công tố, nhằm hợp tác điều tra về cáo buộc xúc phạm hoàng gia liên quan tới một bài phỏng vấn năm 2015.

"Tôi đã cố trao đổi với ông Thaksin, nhưng ông ấy dường như không thể nói thành lời. Tôi có thể chắc chắn rằng ông ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe. Ông Thaksin phải đeo nẹp ở cổ và tay, ông ấy cũng không thể tự đi lại", ông Preecha Sudsanguan, đại diện cơ quan công tố cho biết.

Sau khi trình diện, các công tố viên đã đồng ý để ông Thaksin ra về với thỏa thuận bảo lãnh trị giá 500.000 Bath (gần 14.000 USD). Tuy vậy, cựu Thủ tướng Thái Lan được yêu cầu tiếp tục trình diện vào ngày 10/4. Tại thời điểm ấy, các công tố viên sẽ quyết định liệu có truy tố ông Thaksin hay không.

thak17083084782901617490001.jpg
Ông Thaksin sau khi được trả tự do. Ảnh: Thai PBS

Vào ngày 18/2, ông Thaksin đã tạm thời được thả sau 6 tháng chịu án tù giam. Đây là thời gian tự do đầu tiên của cựu Thủ tướng Thái Lan kể từ khi trở về nước sau 15 năm lưu vong.

Cáo buộc xúc phạm hoàng gia đối với ông Thaksin liên quan tới nội dung cuộc phỏng vấn ở Hàn Quốc năm 2015. Chính quyền quân sự Thái Lan khi đó đã dựa vào bình luận này để cáo buộc ông Thaksin tội xúc phạm hoàng gia.

Tại Thái Lan, xúc phạm hoàng gia là một tội danh nghiêm trọng. Mức án cao nhất đối với hành vi này có thể lên tới 15 năm tù.