Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post

Truyền thông Thái Lan đưa tin, phát biểu với báo giới ở New York, Thủ tướng Srettha cho biết, ông sẽ xin lời khuyên từ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về các vấn đề quốc gia nếu cần thiết và chưa có kế hoạch mời ông Thaksin làm cố vấn.

Theo Thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin cũng chưa chắc sẽ chấp nhận vai trò cố vấn ngay cả khi được đề nghị giữ chức vụ này.

“Ông Thaksin đã làm Thủ tướng trong nhiều năm. Dù sao đi nữa, ông ấy cũng không muốn trở thành cố vấn của tôi”, ông Srettha nói.

Không riêng ông Thaksin, tân Thủ tướng Thái Lan cũng muốn xin lời khuyên từ tất cả các cựu Thủ tướng khác của nước này.

Theo ông Srettha, truyền thông Thái Lan đã hiểu sai những nhận xét về ông Thaksin. Ông yêu cầu giới truyền thông nước này đừng hiểu sai những gì ông nói vì có thể gây ra vấn đề một cách không cần thiết. “Xin đừng hiểu sai và hãy lắng nghe những gì tôi nói”, ông Srettha nhấn mạnh.