“Chúng tôi không thể từ bỏ Bakhmut vì sẽ giúp mở rộng mặt trận và tạo cơ hội cho quân đội Nga cũng như lực lượng Wagner kiểm soát thêm lãnh thổ”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ả Rập Al Arabiya hôm nay (24/4).

Theo ông Zelensky, kiểm soát Bakhmut sẽ tạo “bàn đạp” cho quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công tiếp theo vào Kramatorsk và Slavyansk (Donetsk).

Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Estonia dự đoán về cuộc phản công của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình và đài phát thanh nhà nước Estonia ERR, cuộc phản công của Ukraine có thể xảy ra sớm nhất là hơn 1 tháng nữa.

“Có thể phải mất một tháng nữa chúng ta mới có thể nói về một cuộc phản công thực sự của Ukraine”, ông Pevkur nói.

Theo ông Pevkur, cho đến nay những hành động của Ukraine bị cản trở bởi thời tiết mưa nhiều.

“Nếu có thay đổi về thời tiết, cuộc phản công có thể bắt đầu sớm hơn”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cho biết.

Kiev hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.