Trong vòng một tuần sau các vụ khủng bố ở Paris, Pháp đã bắt giữ 54 người có dấu hiệu tôn vinh chủ nghĩa khủng bố và phát ngôn mang tính thù hận.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Theo New York Daily News, những đối tượng này đã đưa ra các phát ngôn thù địch với người Do Thái, đồng thời có thái độ bảo vệ, tôn vinh chủ nghĩa khủng bố.

{keywords}
Binh lính Pháp tăng cường đi tuần trên đường phố kể từ sau các vụ tấn công tại Paris. (Ảnh: AP)

Những người bị bắt giữ bao gồm cả nhân vật nổi tiếng Dieudonne, tác giả nhiều bộ truyện tranh từng bị cáo buộc có tư tưởng phân biệt chủng tộc, nhất là với người Do Thái.

Tuy nhiên, không ai trong số 54 người bị bắt có liên hệ trực tiếp với các phần tử khủng bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công gần đây tại Pháp. 

Các nhà chức trách Pháp cho biết, một số đối tượng vẫn chưa bị bắt giữ, như Hayat Boumeddiene - bạn gái của tên khủng bố đã bị bắn chết Coulibaly.

Người phụ nữ này đã vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến khu vực do IS kiểm soát tại Syria.

Lan Phương