Sáng ngày 17/5, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ TT&TT tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ Tem bưu chính “Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”.

Đây là một hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 65 năm Bác Hồ về ở và làm việc tại ngôi Nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch (17/5/1958 - 17/5/2023).

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy vừa thực hiện nghi thức ký và đóng dấu phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”. (Ảnh: Quốc Bảo)

Bộ tem bưu chính “Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” gồm 1 mẫu tem và 1 blốc với các giá mặt 4.000 đồng và 15.000 đồng, khuôn khổ tem 43 x 32 mm, còn khuôn khổ blốc là 100 x 70 mm.

Mẫu tem bưu chính “Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”.

Được thiết kế bởi họa sĩ Lê Khánh Vương của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, bộ tem “Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 17/5/2023 đến ngày 31/12/2024.  Với phong cách thiết kế đồ họa, cô đọng, mẫu tem thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc trong nhà sàn; mẫu blốc giới thiệu ngôi nhà sàn và khái quát khung cảnh vườn cây, ao cá quanh nhà sàn.

Mẫu blốc tem "Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”.  

Cùng ngày 17/5, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch còn phối hợp với Trung tâm Lưu trữ III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước khai mạc triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1969” và tọa đàm khoa học chủ đề “65 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”.  

Triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1969” giới thiệu hơn 200 lệnh, sắc lệnh lưu trữ cùng nhiều văn bản bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1969, cũng là quãng thời gian 24 năm Bác Hồ ở cương vị cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1969”. (Ảnh: Quốc Bảo)

Qua nội dung những bản lưu trữ gốc bút tích và chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm này, khách tham quan sẽ có thêm điều kiện thực tế để tìm hiểu, học tập, làm theo phong cách làm việc và phong cách diễn đạt của Người. Triển lãm cũng góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh để thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước đó, Bộ TT&TT cũng đã phát hành một số bộ tem như: “Kỷ niệm 82 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”,“Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”.

Bộ TT&TT phát hành bộ tem “Phượng tím” vào ngày 30/3

Bộ TT&TT phát hành bộ tem “Phượng tím” vào ngày 30/3

Để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam, ngày 30/3, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Phượng tím”gồm 1 mẫu tem và 1 blốc với các giá mặt 4.000 đồngvà 15.000 đồng.