người dân Ukraine bị thương - epa
Người dân bị thương khi giao tranh xảy ra ở Pokrovsk. Ảnh: EPA

Hãng tin DW dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, một trạm lọc nước ở Pokrvosk đã bị hư hại trong cuộc giao tranh gần đây. Ngoài ra, hơn 300 giếng nước được khoan vội là nguồn nước uống cuối cùng của thành phố. 

Một ngày trước đó, quân Nga đã phá hủy một trạm phân phối khí đốt gần Pokrovsk. Theo thống đốc khu vực Donetsk Vadym Filashkin, vẫn còn khoảng 18.000 người, trong đó có 522 trẻ em, ở lại Pokrovsk. 

Quan chức này cho biết thêm, hơn 20.000 người đã rời khu thành phố then chốt này trong 6 tuần qua, khi lực lượng Nga tiến gần các khu vực dân cư. "Sơ tán là lựa chọn duy nhất của người dân". 

Pokrovsk là một trong những thành trì phòng thủ chính của Ukraine và là trung tâm hậu cần quan trọng ở khu vực Donetsk, nằm trên một phần của tiền tuyến dài 1.000km.

Nga tiến tới Kurakhove từ nhiều hướng

Tờ Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên tạm quyền của Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 33 của Ukraine là Nazar Voitenkov ngày 12/9 cho biết, quân Nga đang tiến về thành phố Kurakhove ở vùng Donetsk từ 3 hướng song tiến độ đã chậm lại. 

Kurakhove nằm ở phía tây Donetsk và cách Pokrovsk khoảng 30km. Cả Kurakhove và Pokrovsk đều nằm trong số các mục tiêu chính trong cuộc tấn công tăng cường của Nga tại vùng Donetsk.

Ông Voitenkov cho biết, nếu Nga giành được Kurakhove, thì lực lượng này có thể tiếp cận 8 vị trí chiến lược quan trọng ở thành phố. Ông nói thêm rằng hiện tại không có mối nguy hiểm nào như vậy.

"Người Nga chỉ đang cố gắng vô ích để làm điều gì đó tại đây. Nếu chúng tôi thấy bất kỳ sự tiến lên nào, thì những đoàn xe tăng, xe bọc thép sẽ tiến về phía các đơn vị của chúng tôi ở bên trái hoặc phải. Họ hiện chưa đạt được thành công nào". 

So với các khu vực Pokrovsk và Vuhledar, Kurakhove nằm "ở phía sau", ông Voitenkov nói và trích dẫn tin từ dịch vụ giám sát DeepState.