Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 cho biết, Quân khu 2 là địa bàn miền núi biên giới Tây Bắc có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh với khoảng 1.454km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc.

Những năm qua, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu 2 ngày càng được nâng cao. Song một số nơi, đồng bào vẫn duy trì phong tục, tập quán lạc hậu; nhận thức về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Nhiều người dân chưa hiểu biết sâu sắc các chiến lược quốc phòng, văn bản pháp luật chi tiết và những diễn biến phức tạp trên biên giới (đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số do rào cản ngôn ngữ).

Việc hiểu rõ chính sách dân tộc một cách toàn diện, nhất là chính sách đặc thù cho từng dân tộc, từng vùng chưa đồng đều.

“Một số đối tượng xấu có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tuyên truyền sai lệch, gây hoang mang, mất niềm tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo”, Đại tá Phạm Viết Khánh thông tin.

W-Xã Phiêng Luông 22.jpg
Nhiều giải pháp đã được đề xuất, tập trung triển khai để nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới.

Nhiều giải pháp nâng cao nhận thức của người dân vùng biên giới

Thời gian qua, Quân khu 2 đề xuất, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới.

Đơn cử, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc với công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các đợt hành quân dã ngoại kết hợp công tác tuyên truyền, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, xây dựng công trình dân sinh, qua đó lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc; Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ngày hội đại đoàn kết toàn dân để gắn kết lực lượng vũ trang với nhân dân..

Nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với đặc thù vùng biên

Để các nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, Quân khu 2 đã và đang xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống của người dân trong vùng.

Cùng với việc tiếp tục duy trì những hoạt động truyền thống như tổ chức hội nghị, buổi nói chuyện chuyên đề tại thôn, bản, cụm dân cư biên giới; phát tờ rơi, cẩm nang tài liệu tuyên truyền bằng cả tiếng dân tộc thiểu số; xây dựng cụm pa-nô, áp phích, khẩu hiệu trực quan tại các khu vực đông dân cư… đơn vị còn lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Để phù hợp với giới trẻ, Quân khu 2 cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

“Chúng tôi tích cực lựa chọn cán bộ là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục, ngôn ngữ địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số làm cầu nối tuyên truyền chính sách”, Đại tá Phạm Viết Khánh cho biết.

Giúp bà con yên tâm “bám đất, bám biên”

Bên cạnh việc tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, Quân khu 2 còn không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn kinh tế - quốc phòng trên địa bàn các tỉnh biên giới. Qua đó vừa giúp nhân dân phát triển kinh tế, vừa xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, thực sự là “phên giậu” bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ.

Thời gian vừa qua, Quân khu 2 đã tập trung chỉ đạo, phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh biên giới quan tâm chăm lo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, nhất là các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc vùng biên giới để bà con nhân dân “bám đất, bám biên”, ổn định cuộc sống lâu dài", Đại tá Phạm Viết Khánh cho hay.