Theo Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quốc Tuấn, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực nông thôn.
Đến nay, toàn tỉnh có 39/69 xã đạt chuẩn nông thôn mới (56,52%); 13 thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã về đích nông thôn mới; 223 thôn, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 314 vườn hộ gia đình được công nhận vườn mẫu nông thôn mới.

Không dừng lại ở đó, Quảng Trị đang tập trung cho giai đoạn phát triển mới: xây dựng nông thôn hiện đại, toàn diện và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều và bao trùm. Mục tiêu hướng tới là nâng cao chất lượng sống, tiệm cận mức sống đô thị, tạo dựng cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, xanh – sạch – đẹp và hạnh phúc.
Nhìn vào từng địa phương trong tỉnh, bức tranh đổi thay hiện lên rõ nét. Xã Cam Lộ là minh chứng điển hình. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Ân cho biết, kinh tế địa phương giai đoạn 2020 - 2025 tăng trưởng bình quân 13,68%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 77,2 triệu đồng, gấp 1,84 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,18%. Toàn xã hiện có 31/42 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (73,8%) và 39 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 - 5 sao. Hạ tầng thủy lợi, điện, cấp nước sạch nông thôn được duy trì tốt, giáo dục – văn hóa được quan tâm, quốc phòng – an ninh giữ vững.
Ở xã Quảng Ninh, dấu ấn xây dựng nông thôn mới thể hiện rõ qua hệ thống giao thông kiên cố hóa, nối dài đến tận thôn, xóm.
Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, giai đoạn 2020 - 2025, địa phương huy động hơn 500 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp hạ tầng. Nhờ đó, 186 km đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; nhiều công trình hạ tầng mới được xây dựng, phục vụ cả sản xuất và sinh hoạt. Người dân đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa đem lại thu nhập ổn định.
Đến nay, xã đã có 13/29 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 7 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Đặc biệt, xã còn là điểm đến đầu tư với 11 dự án khu đô thị, nhà ở, du lịch, dịch vụ trên diện tích hơn 300 ha.
Kết quả hôm nay là sự tích lũy từ nhiều năm nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành và sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Ở cả Cam Lộ và Quảng Ninh, đời sống văn hóa – tinh thần của người dân được nâng lên, các hoạt động cộng đồng được khôi phục và duy trì, trật tự an ninh được đảm bảo, niềm tin vào Đảng và chính quyền ngày càng vững chắc.
Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, song Quảng Trị đã có nền tảng vững chắc: một nông thôn đổi mới từng ngày, một cộng đồng đồng thuận và một khát vọng phát triển mạnh mẽ. Những bước đi bền bỉ hôm nay là hành trang quý giá để tỉnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, xanh, bền vững, góp phần kiến tạo Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.