quốc phòng

Cập nhập tin tức quốc phòng

Thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc Tết tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xác định rõ trách nhiệm, xây dựng và thực thi pháp luật

Năm 2022, QĐND Việt Nam ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao....

Công nghệ quốc phòng Trung Quốc ‘ngấm đòn’ cấm vận

Xu Keqiang, CEO Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thừa nhận các lệnh trừng phạt của Washington đã khiến công ty này mất đi một số nhà đầu tư lâu năm.

Những nguyên tắc ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng Anh

Anh là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Do vậy, nước này cũng đặt ra các nguyên tắc để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình.

Nhật Bản nghiên cứu công nghệ tên lửa siêu thanh

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét triển khai các tên lửa siêu thanh vào năm 2030 nhằm nâng cao năng lực phản công và ngăn chặn nguy cơ tại khu vực, trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine đã làm thay đổi cục diện an ninh toàn cầu.

Cân nhắc khi giao chủ tịch UBND huyện ban bố thảm họa trong phòng thủ dân sự

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự đưa ra 4 cấp độ, trong đó chủ tịch UBND cấp huyện được ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1; chủ tịch UBND cấp tỉnh được ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2.

Mỹ phát triển xe tăng chủ lực thế hệ mới: Động cơ hybrid, trọng lượng nhẹ, tích hợp AI

General Dynamics, nhà thầu quốc phòng vừa giới thiệu một nguyên mẫu (prototype) AbramX, mẫu xe tăng thế hệ tiếp theo hứa hẹn là sự nâng cấp công nghệ xe tăng quân sự lớn nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh Lạnh.

Công nghệ quốc phòng Trung Quốc ‘ngấm đòn’ cấm vận

Xu Keqiang, CEO Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thừa nhận các lệnh trừng phạt của Washington đã khiến công ty này mất đi một số nhà đầu tư lâu năm.

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

Động viên quốc phòng gồm tổng thể các hoạt động, biện pháp xây dựng và huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Những ưu tiên của nền công nghiệp quốc phòng Nhật Bản

Để hỗ trợ cho mục tiêu trở thành cường quốc toàn diện, chính phủ Nhật Bản ưu tiên thực hiện các giải pháp chiến lược sau trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng (CNQP) nước này.

Hai 'trụ cột' của công nghiệp quốc phòng Tây Ban Nha

Tây Ban Nha có nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) phát triển. Sản phẩm quân sự của họ đa dạng về chủng loại, có tính cạnh tranh và độ tin cậy cao, đạt tiêu chuẩn của NATO, EU, Mỹ.

Thủ tướng: Tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ động, tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Thủ tướng đề nghị tổng kết mô hình Viettel làm bài học phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel nhấn mạnh, sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Viettel đã trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 29/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng: Quân đội là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhân dân

Thủ tướng tin tưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục tiếp nối truyền thống anh hùng, sẽ là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc và Đảng, chế độ và Nhân dân.

Toàn quân giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sáng nay (25/7) tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Bổ nhiệm Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Quân chủng Phòng không – Không quân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Nâng cao nhận thức kết hợp phát triển KTXH với tăng cường quốc phòng - an ninh

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh là vấn đề quan trọng, có tính xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được khẳng định trong nhiều kỳ đại hội Đảng.

Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ

Ngày 11/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore bắt đầu ngày họp chính thức đầu tiên với các nội dung tập trung vào chủ đề an ninh, ổn định ở khu vực.

Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc 'bốn không'

Tại Đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là xây dựng và tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.