Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn học bạ

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM công bố điểm chuẩn bằng phương thức xét học bạ của 3 học kỳ. Đây là trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn học bạ (có điều kiện) đến thời điểm này.

Có gần 20 tỷ sau 1 ngày, học sinh trường Quốc tế Mỹ vẫn chưa thể đi học

Được phụ huynh góp gần 20 tỷ sau 1 ngày mở tài khoản nhưng hơn 1.200 học sinh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN - trường Quốc tế Mỹ) vẫn chưa thể đi học lại.

Phụ huynh trường Quốc tế Mỹ đóng cao nhất 25,5 triệu/tháng để con được đi học

Mức đóng cao nhất trong tháng là 25,5 triệu đồng để học sinh được tiếp tục đi học tại trường Quốc tế Mỹ. Sở GD-ĐT TP.HCM, đại diện trường và đại diện cha mẹ học sinh sẽ là đồng sở hữu tài khoản phụ huynh đóng tiền.

Chưa mở tài khoản ngân hàng, 1.200 học sinh trường quốc tế Mỹ vẫn nghỉ học

Hơn 1.200 học sinh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam chưa thể đi học trở lại hôm nay theo kế hoạch đã định, do chưa mở được tài khoản ngân hàng đồng sở hữu Sở GD- ĐT - nhà trường - phụ huynh để phụ huynh đóng tiền, trả lương cho giáo viên.

Nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp đã nhận lương chục triệu/tháng

Nhiều sinh viên Trường ĐH Gia Định dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã nhận lương chục triệu/tháng. 99% sinh viên trường này tốt nghiệp với học lực khá trở lên, chỉ 1% số sinh viên tốt nghiệp xếp loại trung bình.

Trường Quốc tế Mỹ cần phụ huynh đóng 125 tỷ, nếu đóng sẽ được điều hành tài chính

Trường Quốc tế Mỹ cần phụ huynh đóng thêm 125 tỷ mới duy trì việc dạy và học đến hết năm học, tức tháng 6/2024. Nếu đóng tiền, tổ phụ huynh sẽ điều hành số tiền này để chi trả lương cho giáo viên.

Hơn 84% phụ huynh Trường quốc tế Mỹ muốn con tiếp tục học tại trường

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN- Trường Quốc tế Mỹ) vừa khảo sát nguyện vọng của phụ huynh, kết quả là 84,56% muốn con tiếp tục học, chỉ 3,27% muốn chuyển trường.

Thủ tướng chấn chỉnh hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chấn chỉnh hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN - Trường Quốc tế Mỹ), yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc.

Đình chỉ tuyển sinh Trường Quốc tế Mỹ

UBND TP.HCM cho hay sẽ chỉ đạo đình chỉ tuyển sinh đối với Trường Quốc tế Mỹ. Đối với việc vay vốn của trường này, công an thành phố chưa có cơ sở để điều tra.

Trường ĐH Sài Gòn công bố chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2024, Trường ĐH Sài Gòn tuyển 5.305 chỉ tiêu, trong đó 70% chỉ tiêu xét từ thi tốt nghiệp. Học phí cao nhất 32,67 triệu/năm.