9 định hướng của Tổng Bí thư vì một thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đến yêu cầu phải tiến hành mạnh mẽ công cuộc đổi mới giáo dục - đào tạo, xem đó là hành động tiên quyết để thực hiện mục tiêu xây dựng một “nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”.

Thay đổi phong cách lãnh đạo: Thông điệp từ diễn văn 'nói ngắn, viết ngắn' của Tổng Bí thư

Có lẽ đã lâu lắm rồi, chúng ta mới được nghe một thông điệp chính trị ngắn gọn, cô đúc, hào sảng và truyền cảm hứng như thế tại một ngày lễ trọng như lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tặng 100.000 đồng cho toàn dân ăn Tết Độc lập và bài kiểm tra về quản trị công

100.000 đồng tặng mỗi người dân vui Tết Độc lập không làm ai đổi đời nhưng là món quà có ý nghĩa như một sợi dây kết nối hơn 100 triệu con người Việt Nam trong niềm tin và tự hào về Tổ quốc.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng và lời ủy thác 'dĩ bất biến, ứng vạn biến' của Bác Hồ

Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã ghi dấu ấn sâu đậm khi chèo lái con thuyền cách mạng vững vàng vượt qua sóng của gió những ngày đầu lập nước.

Tôi thật may mắn khi được gặp bà Nguyễn Thị Bình

Bà Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ duyên dáng, kiên cường đã mang phẩm giá dân tộc ra thế giới, giúp thế giới tiến bộ hiểu hơn về đất nước Việt Nam.

Đại hội Đảng không phải là dịp phô trương hình thức, trưng hoa, tặng quà

Đảng và Nhà nước đang quyết liệt thực hiện chủ trương thành hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hơn ai hết, tổ chức đảng các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu và gương mẫu trong việc sử dụng ngân sách.

Tăng lương, điều thêm cán bộ tỉnh, giảm áp lực cho công chức cấp xã

Trước yêu cầu công việc ngày càng cao, việc cải tiến chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ cấp xã phải gắn liền với quá trình sàng lọc, bố trí cán bộ chuyện môn phù hợp để giảm tải cho cán bộ, công chức cấp xã.

Chuẩn bị nhân sự cho tương lai phát triển của đất nước

"Việc chuẩn bị nhân sự cấp cao không chỉ cho một kỳ đại hội; xa hơn, đó là sự chuẩn bị nhân sự cho tương lai phát triển của địa phương, đơn vị; rộng hơn, đó là vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước, của dân tộc".

Lương phải đủ sống để công chức không còn 'chân trong, chân ngoài' sau sáp nhập

Đất nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới, không thể chấp nhận kiểu “công chức hai chân”, mà “chân ngoài” thì thường dài hơn “chân trong”. Vì vậy, lương công chức phải đủ sống và đủ liêm.

Bộ máy mới không chỉ đơn thuần là bớt đi 1-2 ông chủ tịch, 1-2 ông bí thư

Sáp nhập để tạo ra không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho địa phương và đất nước, chứ không chỉ đơn thuần là bớt đi 1-2 ông chủ tịch, 1-2 ông bí thư tỉnh ủy.