Theo hãng tin RT, tuyên bố trên được ông Pashinyan đưa ra trong bối cảnh bốn binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Armenia vào đầu tuần này đã thiệt mạng trong một vụ đọ súng ở biên giới với quân đội Azerbaijan.

armenia 11.jpg
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Reuters

“Các phân tích của chúng tôi cho thấy, Azerbaijan muốn tiến hành hoạt động quân sự tại một số khu vực thuộc biên giới hai nước, với khả năng biến sự leo thang quân sự thành một cuộc chiến toàn diện chống lại Armenia. Ý định đó có thể thấy rõ trong tất cả các tuyên bố và hành động của Azerbaijan”, Thủ tướng Armenia nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan sau đó cùng ngày đã bác bỏ tuyên bố trên của ông Pashinyan, đồng thời gọi đó là sự “vô căn cứ”.

RT nhận định, quan hệ ngoại giao giữa Azerbaijan và Armenia những năm gần đây đã xấu đi do ảnh hưởng đến từ các tranh chấp tại khu vực Nargorno – Karabakh. Các lực lượng vũ trang Baku vào tháng 9 năm ngoái đã phát động chiến dịch chống khủng bố, dẫn tới việc nhiều người thiểu số Armenia ở Nagorno-Karabakh rời khỏi khu vực này.