Bức tranh nông thôn ở xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ đang thay đổi mạnh mẽ kể từ sau khi hợp nhất ba xã Bắc Phong, Bình Thanh và Thung Nai. Quy mô hành chính mở rộng, nguồn lực tập trung hiệu quả hơn, tạo điều kiện để chính quyền hoạch định phát triển với tầm nhìn dài hạn. Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, nguồn thu ngân sách bình quân tăng hơn 10% mỗi năm, trong khi vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 15%/năm.
Hành trình xây dựng nông thôn mới trở thành điểm tựa quan trọng của địa phương. Trước thời điểm sáp nhập, cả ba xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, Thung Nai có ba xóm được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều hộ xây dựng vườn mẫu, tạo nên diện mạo nông thôn giàu sức sống.
Hệ thống điện, đường, nhà văn hóa, thủy lợi, viễn thông trên địa bàn xã được đầu tư đồng bộ; toàn bộ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, đời sống văn hóa – xã hội của Thung Nai cũng được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” duy trì sâu rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 80%. Hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tạo không khí gắn kết, lan tỏa tinh thần xây dựng quê hương.
Nằm trong Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, Thung Nai sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và hệ sinh thái lòng hồ. Nhiều hộ gia đình, hợp tác xã phát triển dịch vụ homestay, vận tải du lịch, ẩm thực bản địa, mang lại nhiều sinh kế mới. Các điểm đến như đền Thác Bờ, cảng Thung Nai, bản du lịch cộng đồng hay Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam đang tạo sức hút ổn định, từng bước định hình thương hiệu du lịch Thung Nai.
Thung Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng du lịch – dịch vụ thành trụ cột và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bản sắc văn hóa.
Để hiện thực hóa mục tiêu, xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong sản xuất nông nghiệp, Thung Nai thúc đẩy mô hình nông nghiệp hữu cơ, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; phát triển vùng cây ăn quả có múi; cơ cấu lại vùng mía; xây dựng thương hiệu “cá sạch Thung Nai” thông qua nuôi trồng theo quy hoạch và tiêu chuẩn an toàn.
Với du lịch, địa phương ưu tiên hoàn thiện hạ tầng tại các điểm trọng điểm, đồng thời phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lễ hội, văn hóa tâm linh và trải nghiệm cộng đồng vùng lòng hồ. Các xóm được khuyến khích phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi sạch và các dịch vụ gắn với du lịch.