thủy sản

Cập nhập tin tức thủy sản

Thị trường, thị trường và thị trường: Hô khẩu hiệu, lo ứng phó

“Một nền kinh tế có độ mở 200% GDP như Việt Nam thì bất cứ biến động bên ngoài nào cũng có thể làm ta tổn thương”

Quy hoạch ĐBSCL: Mở nhiều tuyến cao tốc, đường sắt

Ngày 23/3, tại TP Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã tổ chức “Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thủ tướng: Năng lực sản xuất của Việt Nam còn rất lớn

Trưa nay tại Sydney, Australia, Thủ tướng đã dự tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Australia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

7 đại gia thuỷ sản miền Tây chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng

Vụ 7 đại gia thủy sản ở miền Tây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của ngân hàng vừa được tòa án đưa ra xét xử.

Bộ báo cáo hoàn thành… doanh nghiệp vẫn không thông

Có rất nhiều vấn đề các bộ báo cáo đã hoàn thành, nhưng thực chất mới có văn bản trả lời hoặc có văn bản theo đúng thời hạn nhưng nội dung thì rất nhiều vấn đề doanh nghiệp (DN) vẫn không thông, vẫn tiếp tục kiến nghị

Dừng toàn bộ việc nuôi cá Hồ Tây

TP Hà Nội đã quyết định dừng toàn bộ việc nuôi cá ở hồ Tây vì cho rằng việc nuôi thuỷ sản ở hồ Tây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

Lén lút bán kháng sinh cấm cho người chăn nuôi

Các công ty nhập khẩu và bán trái phép trực tiếp đến các hộ nuôi trồng thủy sản. Theo đó, tình trạng sử dụng kháng sinh cấm diễn ra tràn lan và ngày càng phức tạp trong thời thời gian qua.

Doanh nghiệp lớn tiên phong xây dựng thế mạnh tranh mới

Việt Nam được biết đến nhiều như một nhà cung ứng lớn của thế giới với nhiều mặt hàng nhưng dường như chúng ta chưa tạo dựng được những thương hiệu quốc gia về sản phẩm, ngành hàng ngang tầm quốc tế...

Sao lại mang con trâu, cái cày ra biển?

Kinh tế biển là một ngành khoa học công nghệ, nhưng người ta lại lấy mô hình nông nghiệp đưa vào khai thác, gây ra nhiều khó khăn về chuyên môn, chưa nói yếu tố khác bên ngoài.

Gạo đặc sản Nam bộ đồng loạt chào hàng Hà Nội

Người Hà Nội có dịp được dùng thử những loại gạo ngon nhất của Nam bộ.

Thêm một 'đại gia' thủy sản bị bắt vì lừa đảo ngân hàng

Khi đại diện ngân hàng đến kiểm tra kho tôm đông lạnh trên 121 tấn mà công ty thế chấp để vay tiền thì chỉ còn lại... 52 kg nên yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.

Những đại gia Việt chơi siêu xe qua các thời kỳ

Hơn 10 năm qua, các đại gia Việt nhập về hàng trăm chiếc siêu xe đắt tiền đủ chủng loại. Bản đắt nhất có giá gần 4 triệu USD.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ kiểm định khống 800 sản phẩm thủy sản

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ NN-PTNT khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc làm giả công văn, cấp chứng nhận trái phép cho hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản.

Tổng cục Thủy sản kiểm định khống hơn 800 sản phẩm

Trên 800 sản phẩm của 72 doanh nghiệp dù không hề được kiểm định chất lượng nhưng vẫn có mặt trong danh sách chính thức các sản phẩm được phép lưu hành hợp pháp.

Bắt được cá trắm 'khủng' nặng 52 kg, dài bằng người lớn

Khoảng 14h ngày 12/7, người dân bắt được con cá trắm nặng 52 kg, dài gần bằng một người lớn ở hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

John McCain: Người đứng sau quyết định lớn của Mỹ với Việt Nam

Sau chuyến thăm của Tổng tống Barack Obama, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam đã nhận được tin vui từ Mỹ với việc Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn của USDA.

Đại gia thủy sản Tòng 'Thiên Mã' nợ hơn 891 tỷ

Cơ quan chức năng TP Cần Thơ xác định, đại gia thủy sản Tòng "Thiên Mã" nợ hơn 891 tỉ đồng và khó có thể cứu vãn được công ty này.

'Người tình tin đồn' Mỹ Tâm: Vỡ mộng tỷ đô, ôm nợ ngàn tỷ

Giấc mộng tỷ USD của nhiều đại gia thủy sản, trong đó có ông Dương Ngọc Minh, trở nên xa vời với gánh nợ ngàn tỷ đè lên vai. Nhiều ông lớn thủy sản gặp nhiều khó khăn dù đây là thế mạnh của Việt Nam.

'Người tình tin đồn’ Mỹ Tâm gánh nợ ngàn tỷ

Sau mẹ con Cường đô la, đến lượt “người tình tin đồn” của ca sỹ Mỹ Tâm oằn mình với gánh nặng nợ nần.

Đà Nẵng không tham gia xếp hạng an toàn vệ sinh thực phẩm

Trong bảng đánh giá, có 10 tỉnh xếp loại tốt và 10 tỉnh xếp loại chưa đạt. Riêng Đà Nẵng chưa gửi hồ sơ về Bộ NN&PTNT, các tỉnh còn lại đều đạt yêu cầu.