
Hội thảo khoa học “Đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986-2026)” vừa được Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức ngày 2/12 tại Đà Nẵng.
Hội thảo gồm hai phiên. Phiên thứ nhất tập trung vào các vấn đề: Thực tiễn bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên Biển Đông qua 40 năm đổi mới; Những khó khăn, thách thức hiện nay; Phát huy vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam; Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về biển; Vai trò của công tác thông tin - truyền thông trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo…
Phiên thứ hai được tổ chức dưới hình thức thảo luận bàn tròn, tập trung vào những nội dung gồm: Những vấn đề nổi cộm trên Biển Đông, các nhân tố gây bất ổn và những vấn đề Việt Nam cần đặc biệt quan tâm; Những kết quả nghiên cứu mới về chủ quyền biển, đảo; Vai trò của luật pháp quốc tế; Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Hoạt động bảo vệ chủ quyền của Hải quân nhân dân Việt Nam và định hướng nâng cao hiệu quả bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh mới.
Trong gần 4 giờ làm việc, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung trao đổi, đánh giá, luận giải một cách khách quan, khoa học và thẳng thắn những vấn đề lý luận, thực tiễn được đặt ra; đề xuất các định hướng chính sách trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, hướng đến mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển hùng cường, phát triển bền vững, thịnh vượng vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đánh giá cao chất lượng 57 tham luận và các ý kiến trao đổi tại hội thảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư nghiêm túc của các nhà khoa học và cán bộ thực tiễn.
Hội thảo đã cung cấp cái nhìn toàn diện về sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu sâu, nhằm tham mưu hiệu quả hơn cho Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc trên biển.
Hội thảo cũng khẳng định quyết tâm của hệ thống chính trị, các cơ quan nghiên cứu, lực lượng vũ trang và toàn xã hội trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam; góp phần củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ thiêng liêng này.
Theo nguồn tin từ Ban Tổ chức, hội thảo đã nhận được 57 tham luận của các nhà khoa học, tiếp cận chủ đề của hội thảo một cách toàn diện, đa chiều, phản ánh sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm lớn của giới nghiên cứu đối với vấn đề đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong 40 năm đổi mới.


